Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Thua Campuchia thì cách cầm quân của HLV chắc chắn có vấn đề

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Thất bại của U18 Việt Nam trước U18 Campuchia như giọt nước tràn ly khiến những người làm công tác chuyên môn cần có đánh giá nghiêm túc về bóng đá trẻ nước nhà.

Highlight U18 ĐNÁ - Cup Next Media 2019: Việt Nam 1-2 Campuchia

Thành công ở cấp độ U23 và ĐTQG trong thời gian qua khiến niềm tin cũng như kỳ vọng của người hâm mộ với bóng đá nước nhà được đẩy lên mức cao chưa từng có.

Tuy nhiên đi cùng với đó, những thất bại liên tiếp của các đội tuyển U15, U16, U18, U19 ở cả giải Đông Nam Á và châu Á cũng bắt đầu tạo ra những nghi ngại về vấn đề bóng đá Việt Nam không có được một thế hệ cận đủ mạnh.

Dưới góc độ một cựu tuyển thủ quốc gia và hiện cũng đang quản lý một trung tâm đào tạo trẻ, cựu trung vệ Vũ Như Thành đưa ra bình luận:

"Tôi nghĩ chuyện chúng ta thất bại liên tục nằm ở nhiều vấn đề lắm. Đào tạo trẻ đôi khi không gặp được lứa cầu thủ tốt thì cũng khó. Trong bóng đá nhiều khi đội mạnh hơn chưa chắc đã thắng, hoặc cũng có thể do cách cầm quân của HLV chưa được tốt. Chuyện này cần có một hội đồng để phân tích, đánh giá cụ thể.

Có điều tôi nghĩ việc để thua Campuchia thì vấn đề nằm ở việc cầm quân chưa tốt thôi. Dù đội hình mạnh hay yếu thì để Campuchia đánh bại cũng là vấn đề rồi. Cần thẳng thắn nhìn nhận như vậy".

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Thua Campuchia thì cách cầm quân của HLV chắc chắn có vấn đề - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải xin từ chức sau thất bại tại giải U18 Đông Nam Á 2019.

Trong khi đó, nhìn nhận vấn đề bằng kinh nghiệm từng có nhiều năm phụ trách các đội tuyển trẻ, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Quảng Nam cho rằng người hâm mộ nên thông cảm với những khó khăn đặc thù riêng của công việc này.

"Khi cầm quân ở V.League, các cầu thủ đều đã trưởng thành, hoàn thiện về kỹ năng, tư duy chiến thuật, HLV chỉ cần lắp ghép đội hình và đưa ra những ý tưởng làm sao để có phương án tối ưu nhất cho từng trận đấu.

Còn bóng đá trẻ thì cầu thủ đang ở độ tuổi đi học. HLV phải uốn nắn, hướng dẫn từng ly từng tí một; cần dạy các em từ điều cơ bản nhất, chỉnh sửa kỹ thuật rồi sau đó đến đào tạo chiến thuật, lại còn phải nắm bắt được tâm sinh lý của học trò ở tuổi mới lớn nữa".

Còn với một nhà làm chuyên môn kì cựu như HLV Nguyễn Thành Vinh, ông lại đưa ra góc nhìn về việc bóng đá Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất và nghiêm túc với công tác đào tạo trẻ.

"Bây giờ công tác đào tạo trẻ, các lò đào tạo đang nở rộ nhưng chúng ta cũng cần nghiêm túc xem xét để số lượng đi đôi với chất lượng. Chúng ta không nên nghĩ hiện nay ĐTQG thành tích tốt thì mình ở tầm này, tầm kia cao rồi. Luôn cần phải học hỏi ở những nền bóng đá phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngay cả Thái Lan chúng ta cũng phải học hỏi".

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Thua Campuchia thì cách cầm quân của HLV chắc chắn có vấn đề - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của U18 Việt Nam khi để thua U18 Campuchia và bị loại từ vòng bảng.

Phân tích chi tiết hơn, ông Vinh cho rằng để tuyển chọn được những tài năng cần có sự tham gia của nhiều bên, không thể phụ thuộc vào một số lò đào tạo. Đặc biệt, các địa phương dù không có đội bóng nhưng cũng cần nhận được sự quan tâm cho bóng đá trẻ để không bỏ phí tài năng.

"Gần đây cầu thủ trẻ được chăm sóc hơn, các CLB đầu tư hơn. Thế nhưng để tìm được một cầu thủ có năng khiếu đặc biệt thì hiện nay bóng đá Việt Nam tương đối khan hiếm. Nhưng điều đấy cũng dễ hiểu bởi chúng ta cũng thấy sau thế hệ Văn Quyến chúng ta cũng phải mất 10 năm mới có được một lứa như Công Phượng, Quang Hải.

Có điều cũng cần xem lại phương pháp tuyển chọn, đào tạo, đẩy mạnh phong trào rộng khắp thì mới xuất hiện được cầu thủ tốt. Ví dụ như những địa phương không có đội bóng chuyên nghiệp như Tuyên Quang, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Dương… vẫn có nhiều tài năng trẻ tốt, nếu có nhiều cơ hội cho các đội bóng nhi đồng, thiếu nhi cho các tỉnh thi đấu thì sẽ phát hiện ra được những nhân tài.

Ví dụ như Hà Tĩnh, ngày trước dù không có CLB nhưng Sở Thể dục thể thao vẫn làm tốt phong trào cho các cầu thủ trẻ để giờ đây nhiều cầu thủ Hà Tĩnh như Đinh Thanh Trung, Bùi Tiến Dũng (trung vệ)… đang thi đấu chuyên nghiệp các đội bóng trên khắp cả nước", HLV Nguyễn Thành Vinh nêu ý kiến.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Thua Campuchia thì cách cầm quân của HLV chắc chắn có vấn đề - Ảnh 3.

Cuối cùng, chốt lại vấn đề, những nhà làm chuyên môn kể trên đều cho rằng không nên quá nặng nề với thất bại của U18 Việt Nam, bởi đây mới chỉ là giải trẻ và thời gian để các cầu thủ phấn đấu còn rất dài.

"Chuyện thành công hay thất bại, đội để thua và phải bị chỉ trích thì có lẽ chúng ta cũng không nên nặng nề quá. Mọi thứ cần được đánh giá bằng cả một quá trình chứ không thể phiến diện qua một trận đấu.

Vài năm trước bóng đá Việt Nam cũng khó khăn chứ đâu phải đã phải độc tôn gì đâu. Nên cũng đừng vì một trận đấu mà chúng ta xóa hết đi thành tích, nỗ lực của mọi người đã làm được.

Tương lai các em còn dài, biết đâu sau này vẫn có người trở thành tuyển thủ quốc gia. Ngày xưa chúng ta cũng có những đội trẻ không thành công nhưng trong số đó vẫn có cá nhân xuất sắc đó thôi. Hơn nữa lứa này còn nhiều cầu thủ khác nữa mà, đâu phải cứ mặc định đây là những cá nhân tốt nhất của U18 đâu", cựu trung vệ Vũ Như Thành bày tỏ quan điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại