Tổng thống Trump kể duyên cớ cuộc gặp "ngẫu hứng" lãnh đạo Triều Tiên ở DMZ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hôm thứ Năm (15.8) rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gọi cho ông "trong vòng 10 phút" sau khi ông gửi lời mời trên Twitter về cuộc gặp ở biên giới liên Triều hồi tháng 6.

Ông Donald Trump đã viết trên Twitter về lời mời gặp ông Kim Jong-un hôm 29.6 trước khi lên đường tới Hàn Quốc.

Ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WGIR của New Hampshire rằng: "Khi tôi bay tới Hàn Quốc, tôi nảy ra một ý tưởng. Bạn biết đấy, tôi sẽ đến Hàn Quốc, ngay sát Triều Tiên, ngay biên giới, ngay gần đó".

"Tôi đã nói là không có cách nào để ai đó biết làm sao để gặp được ông Kim Jong-un. Tôi viết dòng tweet đại ý là: Này, tôi sẽ đến Hàn Quốc. Nếu ngài muốn gặp tôi vài phút, hãy gặp nhé. Và tôi đăng lên. Và ông ấy đã gọi cho tôi trong vòng 10 phút" - tổng thống Mỹ tiết lộ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Ý tôi là, đó là điều không tưởng nhất. Vì vậy, nó thật khó tin. Và chúng tôi đã có một cuộc gặp tốt đẹp. Đó là cách thức liên lạc khó tin với tôi".

Dòng tweet của Tổng thống Donald Trump đã dẫn tới cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ngày 30.6 tại khu phi quân sự biên giới liên Triều . Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau trong khoảng nửa tiếng và nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp độ làm việc về phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, cho tới nay các cuộc đàm phán này vẫn chưa được tiến hành khi Triều Tiên bày tỏ sự phản đối với cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Kể từ ngày 25.7, Bình Nhưỡng đã tiến hành ít nhất 5 đợt phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Mới đây nhất, ngay sáng ngày 16.8, Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản. Các vật thể được phóng từ huyện ven biển phía đông Tongchon, tỉnh Kangwon của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại