Mỹ hoãn áp thuế không phải nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ từ Trung Quốc

Hoàng Vũ |

Giới chức Mỹ hôm 14.8 cho biết Bắc Kinh không có bất kỳ nhượng bộ thương mại nào sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn 10% thuế quan lên trên 150 tỉ USD giá trị hàng xuất khẩu Trung Quốc, và nói thêm rằng các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến sẽ tiếp tục và khuyên các thị trường nên kiên nhẫn.

Phát biểu với CNBC, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói rằng “đây không phải một ân huệ đổi lấy một đặc ân”, ám chỉ việc Mỹ hoãn áp thuế không phải vì muốn Trung Quốc nhượng bộ.

Ông Ross cũng cho biết mặc dù đã có thêm các cuộc điện đàm giữa hai bên, song tới nay thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được xác định. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, vẫn còn quá sớm để đánh giá tiến triển đàm phán thương mại cho đến khi có thông báo chính thức và đạt được nhất trí chung.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng trên Fox Business Network, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết quyết định hoãn áp thuế bổ sung với các sản phẩm của Trung Quốc là để giới hạn tổn thất với các doanh nghiệp Mỹ vốn đã có hợp đồng mua hàng với nước này.

“Tìm kiếm sự nhượng bộ thương mại từ Trung Quốc bằng việc trì hoãn thuế quan là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm”, ông Navroro nhấn mạnh và nói thêm rằng: “Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là khiến họ chịu tổn thất, không phải chúng tôi. Nếu áp thuế bổ sung vào ngày 1.9, Mỹ thực tế sẽ hứng chịu nhiều tổn thất hơn, chứ không phải Trung Quốc".

Tuyên bố của các quan chức thương mại Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13.8 thông báo dời hạn chót áp thuế lên các sản phẩm Trung Quốc từ đầu tháng 9 sang giữa tháng 12 năm nay. Theo đó, danh sách các mặt hàng được hoãn áp thuế bao gồm hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng, bao gồm máy vi tính, một số loại đồ chơi nhất định, màn hình máy tính, và một số mặt hàng giày dép và quần áo.

Ông chủ Nhà Trắng lưu ý rằng việc hoãn áp thuế bổ sung ban đầu sẽ có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn Mỹ nhưng sau đó Trung Quốc sẽ chịu thiệt hơn. Trước đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng hoãn áp thuế để tránh trường hợp việc mua sắm của người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng xấu trong mùa Giáng sinh năm nay.

Động thái này phần nào giúp các nhà bán lẻ và các tập đoàn công nghệ bớt lo trong lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào năm thứ 2 của cuộc thương chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại