Mourinho quá đen, Solskjaer gặp may vụ chiêu mộ Maguire?

Lâm Văn |

Mùa hè 2018, Mourinho từng đề xuất mua Harry Maguire từ Leicester City để lấp nỗi lo về hàng phòng ngự M.U, nhưng bị lãnh đạo từ chối.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2018/2019, HLV Jose Mourinho đã nhìn ra những vấn đề của hàng thủ M.U. Thế nên ông đề xuất phó Chủ tịch phụ trách chuyển nhượng Ed Woodward chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City. Thế nhưng, Ed Woodward đã từ chối và chỉ cấp tiền cho “Người đặc biệt” mang về Fred, Diogo Dalot và thủ thành khá vô danh Lee Grant.

Lý do thượng tầng M.U lạnh nhạt với kế hoạch kích nổ “bom tấn” Maguire bởi trước đó, Mourinho đã chi gần 400 triệu bảng mà không thể đưa “Quỷ đỏ” trở lại với thời kỳ vinh quang. Hệ quả, mùa giải 2018/2019, M.U thủng lưới tới 54 bàn tại Premier League – tệ nhất trong lịch sử CLB và kết thúc ở vị trí thứ 6. Mourino thậm chí còn không thể đi cùng CLB đến hết mùa giải khi bị sa thải vào tháng 12/2018.

HLV Ole Gunnar Solskjaer về Old Trafford thay thế Mourinho và tất nhiên, hàng thủ M.U tiếp tục bộc lộ những yếu kém. Điều này khiến giới chủ CLB buộc lòng phải bạo chi để nhà cầm quân người Na Uy “vá” tuyến dưới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Lần lượt Wan-Bissaka và Maguire có tổng giá trị lên đến 140 triệu bảng được đem về. Trong trận ra quân, cả hai chơi đặc biệt xuất sắc giúp “Quỷ đỏ” vùi dập Chelsea tới 4-0.

Có thể xem như việc Maguire cập bến Old Trafford là chuyện ắt phải đến. Điều khác biệt chính là việc Mourinho và ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã không còn nhìn về một hướng từ trước đó. Sau khi ngốn gần 400 triệu bảng để mua 11 cầu thủ mà vẫn dậm chân tại chỗ, Mourinho đã mất hết niềm tin từ CLB. Trong khi đó, HLV Solskjaer là người mới, đương nhiên được hưởng những đặc quyền và đó là những mục tiêu ông mong muốn trong mùa hè 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại