TQ cáo buộc biểu tình ở Hong Kong có "dấu hiệu khủng bố", TNS Mỹ cảnh cáo: Cả thế giới đang theo dõi!

Hồng Anh |

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell hôm 12/8 vừa qua đã đưa ra lời cảnh cáo đanh thép đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh rục rịch triển khai xe bọc thép sát sườn Hong Kong.

Lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell hôm thứ 2 (12/8) vừa qua đã cảnh cáo Trung Quốc rằng tất cả các biện pháp đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình tại Hong Kong đều là hành động "không thể chấp nhận được", Reuters đưa tin.

Cụ thể, trong nội dung được đăng tải trên Twitter cá nhân ngày hôm qua, ông McConnell đã khen người dân Hong Kong "dũng cảm" khi xuống đường biểu tình, đồng thời dọa Bắc Kinh rằng "cả thế giới đang dõi theo" nhất cử nhất động của họ.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc các bên kiềm chế trong bối cảnh hỗn loạn tại Hong Kong, theo Reuters.

Quan chức cấp cao nói trên đã tái khẳng định tuyên bố của ông Trump rằng các cuộc biểu tình này là vấn đề giữa Hong Kong và Trung Quốc, tuy nhiên Mỹ hiểu rằng "họ [người dân Hong Kong] muốn tìm kiếm dân chủ, và tôi tin rằng hầu hết mọi người đều muốn đạt được điều đó".

"Xã hội sẽ trở nên tốt nhất khi các quan điểm chính trị đa dạng được tôn trọng và có thể được mọi người bày tỏ một cách tự do và hòa bình. Nước Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực", quan chức trên nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại quan điểm trên trong tuyên bố của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ kiên quyết "ủng hộ quyền tự do ngôn luận và tự do biểu tình hòa bình tại Hong Kong".

Các cuộc biểu tình bạo lực tại Hong Kong đã khiến đặc khu hành chính này chìm vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong những ngày gần đây đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hơn nữa còn khiến nhiều người lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ trực tiếp can thiệp để giải quyết tình hình.

Một số chuyên gia về luật pháp của Hong Kong cho biết, việc Bắc Kinh gọi hành động của một số người biểu tình là "dấu hiệu khủng bố" có thể sẽ tạo điều kiện để chính quyền đại lục sử dụng luật pháp và các biện pháp chống khủng bố để trấn áp người biểu tình.

Bên cạnh đó, theo Thời báo Hoàn cầu - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - lực lượng cảnh sát nhân dân Trung Quốc cũng đã được điều động tới thành phố Thâm Quyến giáp với Hong Kong, và tiến hành các cuộc diễn tập.

Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm qua (12/8), Nhân dân Nhật báo - một cơ quan ngôn luận khác của nhà nước Trung Quốc - cũng đã đăng tải những hình ảnh xe bọc thép được triển khai tới Thâm Quyến trong bối cảnh cuộc biểu tình ngồi của người dân khiến các hoạt động tại sân bay quốc tế Hong Kong gián đoạn. 

Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa qua cũng đã chính thức cáo buộc Mỹ "cổ súy", kích động phong trào biểu tình tại đặc khu hành chính Hong Kong. Tuy nhiên cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh trong cuộc họp báo cùng ngày tại London.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại