ĐNÁ lại "nằm dưới chân" Australia, Campuchia "hết phép", Việt Nam thắng đậm Thái Lan?

Đoàn Dự (Ảnh: VFF) |

Chiều tối nay, bảng B U18 ĐNÁ 2019 sẽ diễn ra với tâm điểm là trận cầu Việt Nam vs Thái Lan.

Nhưng trước khi đến với trận cầu đinh giữa đội chủ nhà và đại kình địch ở khu vực ĐNÁ, NHM sẽ được chứng kiến Australia vs Malaysia lúc 15h30. Câu hỏi đặt ra trước trận chiến này là liệu Malaysia có thể đại diện ĐNÁ, chặn "cơn sóng dữ" tới từ châu Đại dương?

Australia đang thể hiện sức mạnh đáng sợ ở U18 ĐNÁ 2019, khi đè bẹp Campuchia 5-1, Việt Nam 4-1 và Thái Lan 3-1. Mà sau những trận đấu ấy, có vẻ như Australia vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh đáng sợ của mình.

Malaysia đứng nhì bảng B, ngoài trận thua đáng tiếc Việt Nam 0-1 thì đã thắng 2 trận nhưng đều trước các địch thủ yếu là Campuchia (3-0) và Singapore (3-1). Thật sự khó tin rằng người Mã sẽ cản được bước tiến của đội bóng xứ sở Chuột túi. Rất có thể bóng đá ĐNÁ sẽ tiếp tục phải "nằm dưới chân" Australia thể hiện qua một trận thua đậm nữa.

ĐNÁ lại nằm dưới chân Australia, Campuchia hết phép, Việt Nam thắng đậm Thái Lan? - Ảnh 1.

Australia dễ dàng đánh bại Thái Lan 3-1.

Tuy nhiên, việc Australia tham dự giải và thể hiện sức mạnh vượt trội cũng là điều đáng mừng. Nền bóng đá Australia về cơ bản ở đẳng cấp khác khu vực ĐNÁ và các cầu thủ trẻ ở vùng trũng chúng ta có thể học hỏi nhiều từ họ.

Một cặp đấu khác lúc 16h30 ít nhiều vẫn khiến NHM chờ đợi vào cái tên Campuchia. Sau chiến thắng ấn tượng 4-3 trước Thái Lan, Campuchia bị xem như "hết phép" khi thua đậm ĐKVĐ Malaysia 0-3. Rõ ràng là Campuchia đã có những tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng cách với các đội hàng đầu ĐNÁ.

Nhưng Singapore là đối thủ không quá chênh lệch với Campuchia. Vấn đề với Campuchia lúc này là thể hiện họ đã tiến bộ được tới đâu, thông qua một thước đo phù hợp hơn. Sự phát triển của các trước yếu nhất ĐNÁ là điều cực kì đáng mừng, sẽ chứng minh trình độ của các khu vực đang dần tiến lên phía trước.

ĐNÁ lại nằm dưới chân Australia, Campuchia hết phép, Việt Nam thắng đậm Thái Lan? - Ảnh 2.

Campuchia đã có chiến thắng lịch sử 4-3 trước Thái Lan.

Cuối cùng, ở khung 19h30 là đại chiến Việt Nam vs Thái Lan. Chủ nhà đang nắm giữ quá nhiều lợi thế. Chúng ta có thể thua sâu Australia 1-4 sau khi thắng may Malaysia 1-0 nhưng nhìn vào khí thế trận thắng Singapore 3-0 thì có thể đặt niềm tin trở lại với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Với bóng đá trẻ, tinh thần là điều cực kì quan trọng và thực tế là trước Australia hay Singapore, U18 Việt Nam vẫn luôn duy trì được phong độ rất tốt.

Trong khi đó, Thái Lan thậm chí vừa bị Australia "hù dọa" tới tim đập chân run, mắc lỗi nghiêm trọng ở hàng thủ để đối phương dễ dàng lấy bóng từ thủ môn và ghi bàn vào lưới trống. NHM Thái Lan liên tục chỉ trích các cầu thủ, đặc biệt là HLV. Áp lực đặt lên U18 Thái Lan là rất lớn và điều ấy sẽ đeo chì vào chân Tiểu Voi chiến.

ĐNÁ lại nằm dưới chân Australia, Campuchia hết phép, Việt Nam thắng đậm Thái Lan? - Ảnh 3.

Trận thắng Singapore 3-0 sẽ là lợi thế tâm lý của Việt Nam trước Thái Lan.

Tất nhiên, nhìn vào cách Thái Lan chơi nỗ lực, tham vọng trước Australia thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể coi thường đối thủ. Tuy nhiên, nếu có bàn thắng dẫn trước, khả năng rất lớn Việt Nam sẽ thắng đậm Thái Lan khi tinh thần đối thủ bị xô đổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại