Phát hiện vụ chặt phá rừng lớn ở Vườn Quốc gia Pù Mát

Ngọc Tú |

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện vụ việc phá rừng lớn nằm sâu trong Vườn Quốc gia Pù Mát, với 99 cây gỗ bị chặt phá.

Ngày 12/8, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) cho biết, đơn vị này phát hiện một vụ chặt phá rừng lớn và hiện đã có văn bản báo cáo và gửi UBND tỉnh Nghệ An về sự việc.

Theo ông Cường, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5 tiểu khu thuộc Vườn Quốc gia thiên nhiên Pù Mát bị chặt phá gồm: 833, 836A, 825, 832, 834, với diện tích gần 9.700 ha. Các tiểu khu này thuộc địa bàn xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Phát hiện vụ chặt phá rừng lớn ở Vườn Quốc gia Pù Mát - Ảnh 1.

Các cây gỗ bị chặt phá có đường kính từ 25-100cm.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng phát hiện có 99 cây gỗ các loại bị chặt hạ có đường kính từ 25-100cm.

Cụ thể, tiểu khu 833 có 52 cây; tiểu khu 836a có 9 cây, tiểu khu 825 có 33 cây, tiểu khu 832 có 1 cây, tiểu khu 834 có 1 cây.

Trong số các cây bị chặt hạ, tại tiểu khu 833 có 3 cây gỗ dổi đã được xẻ ra 54 tấm gỗ, với khối lượng khoảng 5,36m3 được tập kết tại một địa điểm và chờ đưa đi ra khỏi rừng.

Phát hiện vụ chặt phá rừng lớn ở Vườn Quốc gia Pù Mát - Ảnh 2.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, sau khi vào cuộc kiểm tra làm rõ, phía đơn vị đã nắm bắt thông tin trong nhân dân và được nhân dân cung cấp danh sách các đối tượng nghi vấn tổ chức chặt hạ số cây gỗ nói trên. Phía đơn vị hiện đã cung cấp số liệu trên để cung cấp cho cơ quan công an huyện làm rõ.

Được biết, hiện lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát đã giao Hạt Kiểm lâm hoàn thiện các hồ sơ ban đầu, đồng thời thành lập đoàn tuần tra rừng, kiểm tra, truy quyét lâm sản, bảo vệ hiện trường, bảo vệ số gỗ đã được lâm tặc tập kết.

Phát hiện vụ chặt phá rừng lớn ở Vườn Quốc gia Pù Mát - Ảnh 3.

Bản đồ trong Vườn Quốc gia Pù Mát, nơi xảy ra vụ chặt phá rừng.

Ngoài ra, Vườn Quốc gia Pù Mát yêu cầu Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cò Phạt lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân có cưa xăng tại bản Cò Phạt và Bản Búng (xã Môn Sơn) để có cơ sở điều tra, xác minh đối tượng tổ chức chặt hạ cây rừng trong thời gian qua.

Được biết, hiện Công an huyện, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Con Cuông, Đồn Biên phòng Môn Sơn và các đơn vị chức năng đang phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xử tiến hành các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại