Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ "trò lừa đảo" ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc

Tiểu Mã |

Theo võ sư - hòa thượng Thích Diên Giác thì đại hội võ lâm do Ngụy Lôi và nhiều võ sư khác thành lập không khác gì “trò hề” làm hủy hoại nền võ thuật Trung Quốc.

Thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về "đại hội võ lâm" do nhiều võ sư cổ truyền ở nước này thành lập nên. Nhân vật chính tham dự sự kiện này gồm Ngụy Lôi, Điền Dã, Dư Xương Hoa, Vương Trí Lượng và một số võ sư khác. Rất nhiều trong số đó đều từng trải qua những thất bại muối mặt, bị truyền thông và người hâm mộ châm biếm gay gắt.

"Đại hội võ lâm" do nhóm của Ngụy Lôi thành lập cũng được coi là sự kiện võ thuật có một không hai ở Trung Quốc. Bởi khi tham dự sự kiện này, các võ sư không hề thi đấu trên võ đài. Thay vào đó, họ chụp ảnh trên thảm đỏ rồi sau đó thi nhau thuyết trình.

Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ trò lừa đảo ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Các võ sư cổ truyền chụp ảnh tại đại hội võ lâm ở Bắc Kinh ngày 27/7 vừa qua.

Theo tờ Sina của Trung Quốc, võ sư Thích Diên Giác với biệt danh là "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự" chính là người công kích "đại hội võ lâm" một cách gay gắt nhất. Mới đây, vị hòa thượng phái Thiếu Lâm đã đăng đàn để công kích rằng đại hội võ lâm thực chất chỉ là một "trò hề", "trò lừa đảo" của Ngụy Lôi và đồng bọn.

"Tôi thấy những người tham gia sự kiện này không khác gì những gã hề, đóng nhiều vai diễn khác nhau trên sân khấu với mục đích cuối cùng là để kiếm tiền. Đây là điều tai hại với nền võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Mặc dù họ mở miệng là nói rằng họ đang quảng bá cho võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhưng thực tế, chính bọn họ đang làm mất uy tín và hủy hoại võ thuật.

Họ không thể đại diện cho bất kỳ môn phái nào và càng không thể đại diện cho võ thuật. Không ai trong số họ được đào tạo tử tế và có công phu thực sự. Tôi hy vọng rằng cái gọi là đại hội võ lâm của bọn họ sẽ không xảy ra một lần nào nữa" - vị hòa thượng 50 tuổi công kích.

Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ trò lừa đảo ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Thích Diên Giác cho rằng đại hội võ lâm của nhóm Ngụy Lôi giống như "trò hề", "trò lừa đảo".

Cũng theo Sina, Thích Diên Giác từng thách thức hai nhân vật là Điền Dã và Ngụy Lôi. Vì lý do này, Thích Diên Giác không tham dự đại hội võ lâm ở Bắc Kinh vừa qua bởi Thích Diên Giác rất coi thường những võ sư tổ chức sự kiện ở Bắc Kinh. Thích Diên Giác cho rằng đại hội võ lâm chỉ là một "phương thức lừa đảo" để giúp các ngụy võ sư trục lợi.

Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ trò lừa đảo ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Trong số các võ sư tham dự đại hội võ lâm thì Điền Dã là người khiến Thích Diên Giác "nóng mắt" nhất. Theo Thích Diên Giác, Điền Dã vốn là một người rất nghèo. Nhân vật này đã từ bỏ nghề thợ hàn để kiếm hàng ngàn USD thông qua việc tham dự những sự kiện võ thuật để "lừa bịp" khán giả. Thích Diên Giác cho rằng Điền Dã đang ngày ngày "đánh mất nhân phẩm" của mình.

Thích Diên Giác thậm chí còn khuyên Điền Dã hãy quay trở lại với công việc cũ của mình đó là gắn bó với nghề thợ hàn. Nếu thực sự cần tiền để có vốn làm ăn, ông sẵn sàng kêu gọi bạn bè để giúp đỡ.

Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ trò lừa đảo ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc - Ảnh 4.

Ngụy Lôi rất oai vệ khi xuất hiện ở đại hội võ lâm tại Bắc Kinh.

Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ trò lừa đảo ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc - Ảnh 5.

Thích Diên Giác cho rằng Điền Dã đang "đánh mất nhân phẩm".

Trước khi công kích đại hội võ lâm của 10 võ sư cổ truyền, hòa thượng Thích Diên Giác cũng đăng đàn thách đấu "cao thủ điểm huyệt" Hoắc Yến Sơn - người mới đây đã dùng đòn "điểm huyệt" để hạ đo ván võ sĩ tán thủ Tề Vệ Hoa. Theo Thích Diên Giác, trận đấu gây tranh cãi của Hoắc Yến Sơn thực chất chỉ là sản phẩm của một kịch bản đã được dàn dựng.

Cao tăng Thiếu Lâm bóc mẽ trò lừa đảo ở giải võ có một không hai tại Trung Quốc - Ảnh 6.

Đến nay, dù được coi là "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự" nhưng Thích Diên Giác vẫn chưa từng giao đấu công khai trước sự chứng kiến của khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại