Campuchia lại "lên ngôi", Việt Nam - Thái Lan chìm sâu vào thất vọng?

Đoàn Dự |

Chiều nay loạt trận thứ 3, bảng B U18 ĐNÁ diễn ra và có rất nhiều cặp đấu thú vị. Đáng chờ đợi nhất lại là đội bị xem yếu nhất bảng - Campuchia.

Hiện tượng Campuchia

Ở trận đầu tiên gặp Australia, Campuchia thua tan nát với tỷ số 1-5. Thế nhưng ở trận thứ 2, Campuchia bất ngờ chiến thắng Thái Lan đầy ấn tượng 4-3. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định tại bảng B, có lẽ chính Campuchia sẽ là đội cạnh tranh vị trí thứ 2 với Việt Nam, chứ không phải Voi chiến hay Malaysia, Singapore.

Lời dự đoán này liệu có đúng hay không, lời giải sẽ đến vào ngay chiều nay khi Campuchia gặp Malaysia lúc 15h30. Nếu đội bóng trẻ xứ Chùa tháp tiếp tục chiến thắng, có lẽ Việt Nam cần phải thật sự lo lắng về đội vốn chỉ được xem như "lót đường" này.

Cần phải biết ở trận đầu, ĐKVĐ Malaysia chỉ thua Việt Nam 0-1 vì tình huống sai lầm cá nhân của hàng thủ. Sang trận thứ 2, Malaysia đã thắng Singapore 3-1 để chứng tỏ danh hiệu ĐKVĐ không phải chỉ hư danh. Người Mã sẽ là một bài kiểm tra hoàn hảo nữa để xem Campuchia có thật sự là chú ngựa ô của giải hay không.

Campuchia lại lên ngôi, Việt Nam - Thái Lan chìm sâu vào thất vọng? - Ảnh 1.

Campuchia gây sốc khi thắng Thái Lan 4-3.

Thái Lan sẽ chìm sâu vào khủng hoảng?

Bóng đá Thái Lan đang tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Ở giải U15 tổ chức trên sân nhà, họ thua Malaysia 1-2 ở Chung kết. Đáng nói hơn, người Thái còn kết thúc giải đấu bằng màn ẩu đả cực kì xấu xí.

Tại giải U18, như đã nói ở trên, Thái Lan thua sốc Campuchia 3-4. Theo truyền thông xứ Chùa vàng thống kê, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan để thua trước đối thủ bị xem như yếu bậc nhất ĐNÁ này.

Hai thất bại đau đớn đến trong cùng một ngày 9/8. Nhưng 16h30 chiều nay, người Thái dễ lại phải đón nhận thêm thất bại nữa, để chìm sâu trong thất vọng. Australia đang chứng tỏ mình quá mạnh khi thắng Campuchia 5-1, thắng Việt Nam 4-1 và với những gì đã thể hiện, cực khó để Thái Lan thoát một trận thua đậm.

Campuchia lại lên ngôi, Việt Nam - Thái Lan chìm sâu vào thất vọng? - Ảnh 2.

Trước khi thua Campuchia, Thái Lan cũng chỉ có trận hòa Singapore 1-1.

Việt Nam lại gây thất vọng?

Singapore đang là đội ít cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp nhất, khi mới có 1 điểm sau 2 trận. Nhưng nên nhớ ở trận đầu, đội bóng này đã cầm hòa Thái Lan 1-1. Dù ở giải năm nay, Thái Lan không mạnh nhưng trận hòa nói trên cũng cho thấy Singapore không phải địch thủ để coi thường.

Vấn đề của Việt Nam là hàng công không hoạt động tốt. Trước Malaysia chúng ta có quá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được mà phải chờ đối thủ tự thua mới có trọn vẹn 3 điểm. Còn trước Australia, Việt Nam cũng có không ít cơ hội, nhưng lại chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Campuchia lại lên ngôi, Việt Nam - Thái Lan chìm sâu vào thất vọng? - Ảnh 3.

Hai trận liên tiếp hoạt động kém dễ làm hàng công của HLV Hoàng Anh Tuấn thêm căng thẳng vì áp lực. Liệu đội chủ nhà có thể thăng hoa ở trận thứ 3 gặp Singapore (19h30) hay không, hay lại khiến NHM thất vọng?

Đây là lúc HLV Hoàng Anh Tuấn cần thể hiện tài năng làm tâm lý, cũng như điều binh khiển tướng của mình hơn là chỉ nói suông về những mục tiêu cao sang trong tương lai xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại