Nguyên nhân thanh niên chết cháy trong phòng trọ sau khi được chia 1,3 tỷ đồng tiền bán nhà

N. XUÂN |

Hoàng là đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý tại địa phương. Đêm xảy ra vụ việc, người dân nhìn thấy Hoàng lấy đồ đạc trong nhà chất trước cửa phòng trọ để đốt.

Ngày 9/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nguyên nhân dẫn đến nam thanh niên chết cháy trong phòng trọ là nạn nhân tự đốt.

Theo đó, đêm 4/8, người dân phát hiện anh Phan Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) lấy đồ dùng trong phòng chất trước cửa phòng trọ để đốt.

Khu trọ Hoàng ở nằm tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè do bà Trịnh Kim Phát làm chủ.

Sau đó, người dân nghe tiếng nổ lớn nên đến kiểm tra tại phòng của Hoàng. Tại đây, người dân tá hỏa khi phát hiện căn phòng trọ của Hoàng đang bốc cháy ngùn ngụt.

Dù người dân đã tích cực chữa cháy, nhưng ngọn lửa đã bùng phát dữ dội làm cháy 1 chiếc xe máy và nhiều vật dụng trong phòng trọ bị thiêu rụi. Riêng anh Hoàng cũng bị chết cháy.

Hoàng là đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý tại địa phương. Gia đình Hoàng có 3 anh em, cha và mẹ đã mất.

Cách đây khoảng 7 tháng, sau khi bán nhà cha mẹ ruột được hơn 4 tỷ đồng, Hoàng được chia 1,3 tỷ đồng.

Sau đó, Hoàng không lo mần ăn mà chỉ lo tụ tập ăn chơi và mướn nhà trọ để làm nơi sinh sống. Chỉ trong vòng 7 tháng, Hoàng đã tiêu xài hết 1,3 tỷ đồng được chia từ số tiền bán nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại