Gã đàn ông vào quán cà phê uống nước rồi khống chế cưỡng hiếp tiếp viên 15 tuổi

Văn Minh |

Bé gái 15 tuổi đang phụ quán cà phê ở Trà Vinh bị Lươl là khách vào uống nước, kéo ra phía sau dùng kéo khống chế để cưỡng hiếp.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Tăng Lươl (31 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, chiều 6/8, Lươl vào uống nước tại một quán cà phê ở xã Nguyệt Hóa (huyện Châu Thành). Lúc này, trong quán chỉ có em L.(15 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là giúp việc cho quán. Lươl trò chuyện một lúc, sau đó kéo L xuống nhà sau của quán với ý định cưỡng hiếp.

Bé gái chống cự, Lươl phát hiện có một cái kéo ở gần đó liền dùng kéo khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Lươl lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân điện thoại cho chủ quán kể lại sự việc và đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh thông tin, Công an huyện Châu Thành mời Lươl để làm việc. Lươl thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cảnh sát, Lươl có tiền án về hành vi "Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại