Tổng thống Trump: Trung Quốc như một mỏ neo, kinh tế Mỹ sẽ tăng cao chưa từng thấy

PV |

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Cuối cùng, (sức mạnh kinh tế Mỹ) sẽ còn tăng cao chưa từng thấy, do Trung Quốc như một mỏ neo đối với chúng ta. Trung Quốc đang giết chết chúng ta bằng những thỏa thuận thương mại bất công".

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thông Trump tuyên bố, lập trường cứng rắn của ông đối với hành vi của Trung Quốc tại các thị trường toàn cầu cuối cùng sẽ giúp ích cho nền kinh tế Mỹ, kể cả khi Bắc Kinh cảnh báo có thể đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Trump cho biết, phản ứng của thị trường đã được lường trước, song ông vẫn tin tưởng vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, họ vẫn trông chờ các nhà đàm phán Trung Quốc tới Washington vào tháng 9 để đàm phán và có thể tránh được những đợt thuế mới nhất nếu 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được tiến triển về một thỏa thuận thương mại.

Cùng ngày, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng chính thức ban hành các quy định cấm các nhà thầu của cơ quan liên bang mua thiết bị của Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei và một số công ty của Trung Quốc. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang.

Quy đinh tạm thời này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/8, không cho phép tất cả các cơ quan liên bang của Mỹ mua các thiết bị công nghệ và viễn thông của 5 công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hangzhou Hikvision và Dahua.

Những công ty của Mỹ thuộc diện miễn trừ quy định trên phải do người đứng đầu cơ quan trên đồng ý đưa vào “các trường hợp nhất định” trong 2 năm hoặc do Giám đốc Tình báo Quốc gia đồng ý trong các trường hợp khác mà không được quy định rõ.

Các quy định thực hiện lệnh cấm này là một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng được Quốc hội Mỹ thông qua vào đầu năm ngoái và là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế Huawei, nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới mà Washington cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ.

Quyết định trên của Mỹ, cùng với việc liệt Trung Quốc vào danh sách nước thao túng tiền tệ trước đó, chắc chắn sẽ đẩy cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm qua giữa Mỹ và Trung Quốc lên một nấc thang mới, và nhiều khả năng cuộc đối đầu này sẽ trở thành chiến tranh tiền tệ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang nhanh chóng trong những ngày gần đây, sau khi Washington hôm 5/8 lần đầu gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ kể từ năm 1994 và tuyên bố sẽ áp thuế 10% với toàn bộ 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc từ ngày 1/9 tới. Các động thái này đã làm rung chuyển các thị trường tài chính và làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại