Dân dùng xăng chống đối cán bộ thi hành án, nhiều cán bộ, công an bị thương

Hoàng Thạch |

Nhiều cán bộ ở miền Tây bị bỏng nặng do người dân dùng xăng chống đối khi cưỡng chế đất.

Ngày 7/8, tin từ UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận nhiều cán bộ của đoàn công tác thi hành án của địa phương đã bị bỏng nặng do người dân dùng xăng chống đối khi thi hành án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 7/8, đoàn cưỡng chế của huyện Cái Nước tiến hành làm việc và mời hộ ông Phạm Hoàng Kiếm (SN 1959; ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) và bà Lê Thị Hiến để công bố quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng.

Song, hộ ông Kiếm và bà Hiến không thống nhất nên đoàn cưỡng chế đã tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch sau đó.

Trong quá trình bảo vệ lực lượng cưỡng chế, Công an huyện Cái Nước đã gặp phải sự phản ứng mạnh của người bị thi hành cưỡng chế. Theo đó, các đối tượng đã dùng xăng, dao... để chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Hậu quả, 7 người bị thương và bỏng (3 chiến sĩ công an, 3 cán bộ thi hành án, và Chủ tịch liên hiệp phụ nữ xã). Ngay sau đó, những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị và cấp cứu. Trong đó, có 1 trường hợp chuyển lên Bệnh viện TP HCM.

Đến khoảng 10 giờ 45, tình hình an ninh đã được ổn định và công an huyện Cái Nước đang làm việc với 4 đối tượng liên quan.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt 2 đối tượng liên quan đang bỏ trốn. Đồng thời, việc cưỡng chế thi hành án vẫn được tiếp tục sau khi khám nghiệm hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại