Cưới xin thời 4.0 ở Trung Quốc: Khách mời quét mã QR để chơi game online ngay trong đám cưới, cô dâu chú rể không sợ tiền mừng ít, chỉ sợ "đụng hàng" ý tưởng

Duni |

Ứng dụng nhắn tin WeChat và game thường nhắc đến nhiều trong lĩnh vực bán lẻ nhưng giới trẻ Trung Quốc dường như chơi game online chưa đủ và muốn biến chúng trở thành một phần trong ngày cưới của mình.

Từ chơi game trên WeChat đến những chủ đề phim kinh dị, thế hệ Millennials (người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000) và thế hệ Z (các bạn trẻ sinh từ năm 1996 trở đi) khá giả của Trung Quốc đang có xu hướng kết hôn theo những cách độc đáo, khó quên và tất nhiên là họ sẽ chia sẻ tất cả khoảnh khắc trọng đại của đời mình trên mạng xã hội.

Tuy xã hội Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, một phần nhờ sự bùng nổ của smartphone và công nghệ, nhưng về nhiều khía cạnh, quốc gia này vẫn giữ được nhiều nét truyền thống, tín ngưỡng và chuẩn mực xã hội. Mặc dù vậy, một trong những vấn đề được quan tâm nhiều là hôn nhân đang được phát triển và thay đổi nhờ thế hệ trẻ am hiểu công nghệ và truyền thông xã hội của đất nước tỷ dân.

Cưới xin thời 4.0 ở Trung Quốc: Khách mời quét mã QR để chơi game online ngay trong đám cưới, cô dâu chú rể không sợ tiền mừng ít, chỉ sợ đụng hàng ý tưởng - Ảnh 1.

Giới trẻ Trung Quốc đang có xu hướng tổ chức đám cưới sáng tạo, độc đáo.

Cưới xin thời 4.0

Kỹ thuật số là một yếu tố quan trọng trong nhiều đám cưới của thế hệ Millennials và thế hệ Z. Ứng dụng nhắn tin WeChat và game thường nhắc đến nhiều trong lĩnh vực bán lẻ nhưng giới trẻ Trung Quốc dường như chơi game online chưa đủ và muốn biến chúng trở thành một phần trong ngày cưới của mình.

Với màn hình khổng lồ đặt tại nơi tổ chức sự kiện, khách dự đám cưới có thể quét mã QR để chơi nhiều dạng trò chơi tương tác khác nhau như lắc điện thoại để tham gia cuộc đua trên màn hình hoặc trả lời câu đố vui về cô dâu và chú rể… Họ sẽ nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn khi tham gia vào cuộc vui.

Một nhà tổ chức sự kiện cho biết: "Chơi game trong đám cưới là một cách để thúc đẩy tương tác từ khách tham dự. Tổ chức các trò chơi trên WeChat và tặng quà cho người tham gia đem đến những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ cho tất cả mọi người. Có thể nói, tính độc đáo là một đặc điểm nổi bật của thế hệ Millennials và thế hệ Z.

Cưới xin thời 4.0 ở Trung Quốc: Khách mời quét mã QR để chơi game online ngay trong đám cưới, cô dâu chú rể không sợ tiền mừng ít, chỉ sợ đụng hàng ý tưởng - Ảnh 2.

Một cô dâu chụp ảnh cưới trên đường phố.

Ngày nay, ai cũng muốn góp mặt trong một đám cưới độc đáo hơn là một đám cưới như thông lệ. Thế hệ Millennials đã có cái nhìn mới hơn và thay vì chỉ chọn một vài gợi ý có sẵn của các nhà tổ chức sự kiện, họ không tiếc tiền và thời gian để lên kế hoạch cho một đám cưới khó ‘đụng hàng’ và khó quên".

Trang phục và địa điểm

Jerri Ng, quản lý bộ phận thời trang và làm đẹp tại công ty truyền thông Reuter Communications tại Thượng Hải cho biết các thương hiệu quốc tế vẫn là lựa chọn hàng đầu của những cô dâu thuộc thế hệ Millennials.

Jerry nói: "Một số cái tên nổi tiếng như Vivienne Westwood vẫn duy trì là thương hiệu được ưa chuộng nhất đối với người tiêu dùng khá giả ở các thành phố lớn. Ngoài ra, tiệc cưới không chỉ đơn thuần dành cho họ hàng, bạn bè của cha mẹ cô dâu chú rể mà còn có cả sự kiện bên lề dành cho những người độc thân trẻ".

Việc chụp ảnh cưới của thế hệ Millennials và thế hệ Z cũng được đầu tư hơn. Trước đây, ảnh cưới ở Trung Quốc thường được chụp trong các studio với phông nền và đạo cụ có sẵn. Còn giờ đây, lấy cảm hứng từ đám cưới của người nổi tiếng tại các địa điểm sang chảnh ở nước ngoài, thế hệ Z khá giả của Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để đến những nơi tương tự, thậm chí là Nam Cực với mục đích duy nhất là chụp ảnh cưới và khoe trên mạng xã hội. Maldives là một địa điểm được rất nhiều cặp đôi yêu thích và tìm đến để ghi lại những hình ảnh đẹp cho đám cưới của mình.

Cưới xin thời 4.0 ở Trung Quốc: Khách mời quét mã QR để chơi game online ngay trong đám cưới, cô dâu chú rể không sợ tiền mừng ít, chỉ sợ đụng hàng ý tưởng - Ảnh 3.

Giới trẻ Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để đến những địa điểm sang chảnh chụp ảnh cưới.

Đám cưới là dịp để thể hiện bản thân và sự sáng tạo

Chụp ảnh và tổ chức đám cưới độc đáo là ý định của nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc hiện đại. Năm ngoái, một đôi vợ chồng trẻ ở Bắc Kinh đã tổ chức đám cưới theo chủ đề của một bộ phim kinh dị và thu hút được đông đảo sự chú ý của giới truyền thông. Có thể nói, đối với thế hệ này, đám cưới không chỉ là cơ hội thể hiện tình yêu mà còn là dịp tốt để thể hiện sự sáng tạo của họ.

Theo SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại