Chưa tìm ra "thủ phạm" đặt tên Ngô Minh Dương cho đường 10 làn ở Hà Nội

Hoàng Đan |

Theo Phó Chủ tịch Q. Bắc Từ Liêm, biển tên đường Ngô Minh Dương tự phát nằm trong khu đô thị đang xây dựng, chưa bàn giao cho quận quản lý nên trách nhiệm thuộc chủ đầu tư.

Tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội vào chiều 6/8, phóng viên báo chí đã nêu việc đoạn đường nối từ đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công thuộc quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ tuy chưa được UBND TP Hà Nội ra quyết định đặt tên đường nhưng lại xuất hiện biển tên đường "Ngô Minh Dương".

Đồng thời, phóng viên cũng đặt câu hỏi đối với lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm về việc đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định rõ xem ai là người đặt tên cho tuyến đường và nhân vật Ngô Minh Dương là ai? Trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về ai?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, địa điểm gắn biển Ngô Minh Dương nằm trong khu đô thị đang xây dựng, chưa bàn giao cho quận quản lý.

"Chủ đầu tư khu đô thị khi làm việc không nhận họ cắm biển tên đường Ngô Minh Dương và ở đây, phường không đề nghị đặt tên, quận không đề nghị, thành phố càng không đặt tên đó.

Tuy nhiên, đối với dự án đang thực hiện, chưa bàn giao thì trách nhiệm chính trong việc quản lý vẫn thuộc chủ đầu tư. 

Sở Văn hóa, Thể thao đã có chỉ đạo yêu cầu xem xét trách nhiệm thì chúng tôi sẽ xem xét, báo cáo", ông Vinh nói.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm, sau khi có phản ánh của báo chí về việc có biển tên đường Ngô Minh Dương trái phép, quận đã yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm tra và xác định, đây là biển tên lắp đặt trái phép. 

"Chúng tôi đã chỉ đạo dỡ ngay tấm biển tên đường Ngô Minh Dương này và coi như biển lắp trái phép", ông Vinh thông tin thêm.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, một số nhà hàng, đơn vị tại đoạn đường này đã tháo dỡ các tấm biển ghi địa chỉ là đường Ngô Minh Dương.

Con đường xuất hiện biển tên "Ngô Minh Dương" là đoạn nối hai tuyến vành đai Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng, chạy cắt qua khu đô thị Tây Hồ Tây có chiều dài chừng 2 km, rộng tới 60 m.

Đường được chia làm 10 làn xe, mỗi bên 5 làn, dải phân cách giữa rộng 2-3 m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại