Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản

Phương Phương |

Vì tranh giành gia sản hơn 30 tỷ USD của bố, thiếu gia độc thân Lý Gia Kiệt đã dùng tiền sang Mỹ thuê đẻ mướn 3 cậu con trai nối dõi tông đường.

Thiếu gia giàu thứ hai Hong Kong

Giới nhà đất Hong Kong có "Tứ đại thiên vương" là bốn ông trùm giàu có và quyền lực nhất, gồm: Lý Gia Thành, Trịnh Dụ Đồng, Quách Đắc Thắng và Lý Triệu Cơ. Trong đó, Lý Triệu Cơ là tỷ phú giàu thứ hai Hong Kong, giàu thứ 29 thế giới với khối tài sản xấp xỉ 30 tỷ USD.

Lý Triệu Cơ là người sáng lập tập đoàn địa ốc Henderson Land Development và sở hữu vô số công ty con giá trị dưới trướng. Lý Triệu Cơ sinh được hai con trai là Lý Gia Kiệt và Lý Gia Thành. Hai thiếu gia này luôn cạnh tranh, giành giật nhau vị trí người thừa kế gia sản sau khi bố nghỉ hưu.

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 1.
Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 2.

Lý Triệu Cơ và hai con trai.

Con trai thứ Lý Gia Thành nổi tiếng đào hoa, thay người tình như thay áo, và rồi chọn người mẫu xinh đẹp Từ Tử Kỳ để kết hôn. Trái ngược lại, Lý Gia Kiệt năm nay đã bước sang tuổi U60 nhưng vẫn lẻ bóng. Anh là một trong số ít các vị thiếu gia tiền tỷ không vướng vào các scandal ăn chơi và phong lưu tình ái.

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 3.

Lý Gia Kiệt.

Lý Gia Kiệt từ nhỏ đã thích tìm hiểu Phật giáo nên tính cách rất trầm tư và ôn hòa. Anh còn đam mê các nghệ thuật truyền thống Trung Quốc và thường xuất hiện với một cây quạt giấy trên tay, phong cách vô cùng nho nhã.

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 4.

Như các thiếu gia giàu có khác, Lý Gia Kiệt được gia đình gửi sang Anh học tập. Ở đây, anh đã có mối tình đầu với một người bạn học xinh đẹp. Cặp đôi yêu đương sâu đậm tới mức Lý Gia Kiệt nhất quyết muốn lấy cô gái này làm vợ.

Nhưng cuộc hôn nhân này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ tỷ phú Lý Triệu Cơ. Nguyên nhân bởi vị tỷ phú mê tín nghe theo lời các thầy tử vi tưởng số, phán rằng cô con dâu hờ này một khi chính thức bước chân vào nhà họ Lý sẽ "leo lên đầu lên cổ" con trai ông.

Mặc cho Gia Kiệt ra sức thanh minh và thuyết phục, Lý Triệu Cơ vẫn một mực không chấp nhận. Mặt khác, ông cho người gặp gỡ gia đình cô gái và dùng số tiền lớn để uy hiếp. Mối tình đầu của Lý Gia Kiệt vì thế mà tan vỡ.

Sau khi về Hong Kong, Lý Gia Kiệt có thời gian ngắn hẹn hò với Á hậu Hong Kong 1987 Lý Mỹ Phụng. Nhưng vì thương nhớ tình đầu, ông chia tay nữ diễn viên xinh đẹp chỉ sau vài tháng. Kể từ đó, ông phát lời thề sẽ không bao giờ kết hôn và vẫn độc thân cho tới tận tuổi 50.

Đẻ mướn ba con trai để tranh tài sản

Tuy nhiên, ông Lý Triệu Cơ lại là một người rất thích gia tộc đông con nhiều cháu. Với ông, có quý tử nối dõi tông đường là một điều kiện tối quan trọng để lựa chọn người kế vị ông quản lý gia sản 30 tỷ USD.

Năm 2006, em trai Lý Gia Thành kết hôn với người đẹp Từ Tử Kỷ. Ngay trong năm đầu về làm dâu, Từ Tử Kỳ sinh hạ đứa cháu đầu tiên cho nhà họ Lý, khiến Lý Triệu Cơ hết sức hài lòng. Tỷ phú còn tặng cho vợ chồng con thứ du thuyền, trang sức kim cương đắt giá làm "phần thưởng".

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 5.

Vợ chồng Lý Gia Thành và con gái đầu lòng.

Vốn xa cách bố vì mối hận bị chia cách với người yêu, lại không hề lấy vợ sinh con, Lý Gia Kiệt đứng trước nguy cơ mất trắng cơ may thừa kế dù là con trai cả. Để bảo vệ vị thế của mình trong gia tộc, Lý Gia Kiệt đã quyết định dùng đến phương pháp đẻ mướn.

Năm 2010, Lý Gia Kiệt một mình sang Mỹ và trở về với ba cậu con trai sinh ba, lần lượt mang tên Đại Trí, Đại Dũng và Đại Tín, là kết quả của việc đẻ mướn mà không rõ mẹ ruột là ai.

Khi đó, Lý Triệu Cơ rất vui sướng khi ẵm ba cậu cháu nội đầu tiên trên tay. Ông còn mừng tuổi cho ba người cháu 33 triệu HKD để lấy may.

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 6.

Nhưng vợ chồng em trai của Lý Gia Kiệt cũng không chịu thua. Từ Tử Kỳ sau đó liên tục sinh đẻ, chỉ trong 8 năm sinh liền 4 đứa con gồm 2 trai và 2 gái để cạnh tranh. Lý Gia Kiệt dù dùng tiền để cứu vãn nhưng vẫn không thể chiến thắng trong cuộc đua sinh nở.

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 7.

Người mẫu Từ Tử Kỳ được lòng nhà chồng nhờ khả năng làm "máy đẻ".

Đầu năm nay, tỷ phú Lý Triệu Cơ chính thức tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 90, để lại tập đoàn cho hai con trai tiếp quản. Trong đó, con trai thứ Lý Gia Thành được giao quản lý việc kinh doanh tại Hong Kong và sở hữu phần lớn các dự án quan trọng.

Còn con trai cả vẫn còn độc thân Lý Gia Kiệt chỉ giữ vị trí trong hội đồng quản trị tập đoàn và đảm nhiệm các dự án kinh doanh ở khu vực khác.

Thất bại trong cuộc chiến giành tài sản, Lý Gia Kiệt đành ngậm ngùi an phận. Anh dành nhiều thời gian cho niềm đam mê làm từ thiện. Từ năm 2007, Lý Gia Kiệt đã thành lập quỹ từ thiện mang tên mình.

Năm 2008, anh tiếp tục lập thêm quỹ từ thiện Bách Nhân và giữ chức đồng chủ tịch một quỹ từ thiện khác, góp công lớn trong việc động viên các thế hệ thiếu gia, tiểu thư nhà tài phiệt hoạt động nhân ái.

Năm 2012, Lý Gia Kiệt thành lập dự án Tân Gia Viên, chuyên cưu mang những người dân di cư mới tới Hong Kong và những người có thu nhập dưới mức tối thiểu. Dự án của thiếu gia họ Lý đã phát cơm miễn phí và các vật dụng thiết yếu, giúp đỡ được hàng triệu người khó khăn.

Tuy không nổi tiếng và gây ồn ào bằng cậu em trai nhưng Lý Gia Kiệt được nhiều người tôn trọng và nhớ tới bằng tấm lòng nhân ái.

Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 9.
Đại thiếu gia Hong Kong: Thề cả đời không kết hôn, thuê người đẻ mướn để tranh tài sản - Ảnh 10.

Lý Gia Kiệt không lập gia đình mà dành thời gian đi làm từ thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại