TT Trump tăng thuế lên hàng hóa TQ: Điểm yếu nghiêm trọng của Mỹ với "Made in China" bị phơi bày

An AN |

"Trong thời gian ngắn, Mỹ không thể tìm được nguồn cung có thể thay thế Trung Quốc", một đại diện doanh nghiệp Mỹ cho biết.

Vào ngày 1/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, thời gian có hiệu lực bắt đầu từ 1/9 tới đây.

Trước đó, hôm 25/6 đã diễn ra buổi họp cuối cùng của phiên điều trần thứ 4 trước quốc hội Mỹ về mức thuế quan đối với tất cả mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo báo cáo, khoảng 40% tổng lượng nhập khẩu các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và quần áo thời trang phụ thuộc vào Trung Quốc. Giới chức ngành công nghiệp đã đưa ra phản đối việc tăng thuế như "không thể mua hàng thay thế" và "không thể tránh khỏi quyết định tăng giá".

Tăng thuế hàng hóa TQ khiến kinh tế Mỹ đối mặt rủi ro

Cùng đại diện cho các doanh nghiệp ngành game như Nintendo, Microsoft, người đứng đầu công ty game Sonico cho biết tại phiên điều trần vào ngày 25/6 rằng, chuỗi cung ứng của họ đã được xây dựng sau nhiều thập kỷ đầu tư nên việc tăng thuế đối với các loại máy chơi game dường như được nhập khẩu toàn bộ từ Trung Quốc sẽ gây thiệt hại lớn tới chuỗi cung ứng này.

TT Trump tăng thuế lên hàng hóa TQ: Điểm yếu nghiêm trọng của Mỹ với Made in China bị phơi bày - Ảnh 1.

Tổng thống Trump quyết định tăng thuế đối với số hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo Nikkei (Nhật Bản), phiên điều trần bắt đầu vào ngày 17/6, kéo dài trong thời gian 07 ngày với tổng cộng 320 người tham dự. Phiên điều trần một lần nữa nhấn mạnh thực tế rằng, Mỹ đang phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa "Made in China", đặc biệt lĩnh vực hàng tiêu dùng như thiết bị CNTT và quần áo.

Đại diện của Best Buy, tập đoàn kinh doanh thiết bị điện tử và đồ gia dụng lớn nhất thế giới chỉ ra rằng "trong thời gian ngắn, Mỹ không thể tìm được nguồn cung có thể thay thế Trung Quốc".

Đại diện Apple dù không tham dự phiên điều trần cũng đã đệ trình ý kiến phản đối. Apple cảnh báo rằng, các mức thuế bổ sung sẽ làm yếu khả năng cạnh tranh của Apple và mang lại lợi ích cho các đối thủ cạnh tranh. Hãng này yêu cầu hơn 90% sản phẩm liên quan đến iPhone và iPad được sản xuất tại Trung Quốc phải được loại khỏi danh sách.

Nikkei dẫn báo cáo cho biết, trong danh sách tăng thuế, các mặt hàng có nguồn cung phụ thuộc 50% vào Trung Quốc chiếm 30%, các mặt hàng có nguồn cung phụ thuộc lên tới 80% từ Trung Quốc như máy chơi game, đồ chơi, đồ điện gia dụng màu trắng cũng chiếm đến 12%. Sự phụ thuộc của các mặt hàng nhập khẩu lượng lớn từ Trung Quốc như điện thoại di động, máy tính xách tay lần lượt đạt 79% và 94%.

Trước đó, để hạn chế tác động tiêu cực của việc tăng thuế đối với người tiêu dùng Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đã loại bỏ các mặt hàng khó mua từ các nước khác trong các đợt tăng thuế trước.

Và tới đợt tăng thuế mới này, việc Tổng thống Trump áp thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc sẽ khiến các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc tăng giá - vốn chiếm khoảng 70% GDP Mỹ - khiến GDP Mỹ đối mặt sự rủi ro chưa từng có.

Đáng chú ý, tại phiên điều trần, các quan chức chính phủ Mỹ liên tục thắc mắc rằng: "Thực sự không thể nhập khẩu từ nước khác ngoài Trung Quốc sao?".

Đáp lại, đại diện New Balance cho biết: "Để tìm nguồn cung ứng mới về các sản phẩm may mặc, doanh nghiệp này phải mất 1,5 năm", trong khi đại diện Forever 21 khẳng định: "Mặc dù nỗ lực thực hiện để chuyển giao sản xuất nhưng dù đến cuối năm nay, thì tiến trình này vẫn không theo kịp nhịp độ cuộc chiến thương mại".

Nếu các sản phẩm không thể được nhập khẩu từ các quốc gia khác mà phải chịu mức thuế 25%, các doanh nghiệp buộc phải chịu chi phí hoặc phải tăng giá bán. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh.

Đại diện Công ty điều hòa không khí Carrier chỉ ra: "Người nghèo sẽ không thể mua được điều hòa". Nhà sản xuất xe cân bằng trẻ em Strider cho biết thêm: "Trẻ em sẽ ở nhà nhiều hơn và điều này không có lợi cho sức khỏe" do giá xe tăng cao khiến nhiều hộ gia đình không đủ khả năng chi trả.

Một lãnh đạo doanh nghiệp khác vừa trình bày ý kiến phản đối tăng thuế ​​vừa trưng bày các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất như búp bê, đồ lót phụ nữ và các sản phẩm dành cho trẻ em. Người phụ trách một tập đoàn công nghiệp trang sức bày tỏ sự không hài lòng rằng "các cửa hàng bán lẻ nhỏ sẽ buộc phải đóng cửa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại