Nhận tin TQ bất ngờ bị ông Trump áp thuế mới, ngoại trưởng Vương Nghị nói gì từ Bangkok?

Hải Võ |

Ông Vương Nghị lên tiếng về việc Mỹ sắp áp thuế quan mới với hàng hóa Trung Quốc, bên hành lang Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan.

Trả lời nhanh câu hỏi của Đài truyền hình Thâm Quyến liên quan đến tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8, cho biết Mỹ sẽ áp thuế quan 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ kể từ 1/9 tới, ngoại trưởng Vương Nghị sáng nay (2/8) nói ông vừa nắm được thông tin.

Đáp lại đe dọa của ông Trump, ông Vương Nghị nói "Gia tăng thuế quan tuyệt đối không phải là phương pháp đúng đắn để giải quyết cọ xát thương mại".

Thông tin về thuế quan mới được ông Trump đưa ra bất ngờ, chỉ 1 ngày sau khi đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 12 với đoàn Trung Quốc - do phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu - tại Thượng Hải ngày 31/7 vừa qua. Cuộc đàm phán được ông Trump đánh giá là "mang tính xây dựng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 31/7 cáo buộc Mỹ đã "thay đổi 180 độ" trong các vòng đối thoại suốt 1 năm qua.

"Trong quá trình đàm phán về thương mại và kinh tế, Mỹ cần phải từ bỏ chiến thuật gây sức ép. Mỹ phải chứng minh được thiện chí và hành động trung thực để đạt được thỏa thuận thương mại," bà Hoa phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 31.

Cuộc đàm phán ở Thượng Hải kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ kết thúc sớm hơn dự tính. Ngay sau đó, đại diện hai nước chụp hình, rồi các quan chức Mỹ nhanh chóng ra sân bay mà không trả lời các câu hỏi của báo giới. Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán tại Washington vào tháng 9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại