Quân đội TQ mắc lỗi cơ bản nhưng nghiêm trọng trong đoạn video dùng để "dằn mặt" Hong Kong

Tất Đạt |

Tuy đây là sản phẩm truyền thông quan trọng của quân đội Trung Quốc nhưng vẫn mắc một "hạt sạn" khó chấp nhận.

Ngày 31/7 vừa qua, Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Hong Kong đã đăng tải một đoạn video với nội dung nhằm trực tiếp gửi lời cảnh báo, đe dọa những người biểu tình ở Hong Kong. Trong đoạn video, PLA đã quảng bá hình ảnh quân đội Trung Quốc cực kì tinh nhuệ, thiện chiến và giành được nhiều cảm tình của người dân.

Tuy nhiên, một sai sót nghiêm trọng đã xảy ra trong khâu dịch thuật của đội ngũ làm video. Cụ thể, trong đoạn trả lời phỏng vấn của các em nhỏ, mặc dù nội dung có chủ định là để ca ngợi PLA nhưng dòng phụ đề tiếng Anh lại ghi là "What a bully" (tạm dịch: "Đúng là một kẻ bắt nạt").

Quân đội TQ mắc lỗi cơ bản nhưng nghiêm trọng trong đoạn video dùng để dằn mặt Hong Kong - Ảnh 1.

Có thể thấy, tuy đây là một sản phẩm truyền thông quan trọng của quân đội Trung Quốc nhưng rõ ràng đội ngũ biên tập viên đã bỏ qua khâu rà soát dịch thuật, dẫn tới lỗi sai cơ bản này.

Ngoài ra, nhiều người nước ngoài không biết tiếng Trung Quốc khi xem cảnh này có thể hiểu rằng PLA tự nhân là "kẻ bắt nạt" đối với những người biểu tình Hong Kong giữa bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và người dân ở đặc khu hành chính này có dấu hiệu leo thang.

Đoạn video được quân đội Trung Quốc đăng tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại