Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng

Hoàng Hải |

Rạng sáng 1/8, đoàn xe dẫn độ hơn 380 nghi phạm người Trung Quốc lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và di chuyển đến Lạng Sơn để bàn giao các đối tượng này cho phía Trung Quốc.

Khoảng 3h ngày 1/8, Công an TP Hải Phòng, cùng lực lượng chức năng Bộ Công an từ khu đô thị Our City (thuộc phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) bắt đầu đưa hơn 380 nghi phạm người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc qua mạng mới bị triệt phá lên thẳng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Các nghi phạm này được dẫn độ bằng đường bộ đến cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn để bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc tiếp nhận và điều tra, xử lý vụ án.

Ngay từ chiều 31/7, an ninh bên ngoài khu đô thị Our City được thắt chặt với nhiều chốt chặn.

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 1.

Các xe khách loại 40 chỗ chở hơn 380 nghi phạm người Trung Quốc rời khỏi khu đô thị Our City.

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát dẫn đoàn đi sau đoàn xe chở các nghi phạm (Ảnh: VTC)

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho đoàn dẫn độ.

Đưa các nghi phạm trong đường dây đánh bạc lên xe. (Nguồn: Trọng Đức)

Trao đổi với PV về việc dẫn độ các đối tượng trong đường dây đánh bạc này về Trung Quốc Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho hay:

Theo Điều 2, Khoản 7 Luật Quốc tịch Việt Nam, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình, để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó.

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 5.

An ninh được thắt chặt tại khu đô thị Our city trước khi hơn 380 nghi phạm người Trung Quốc được đưa khỏi đây.

Cũng theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam năm 2007, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình.

Theo đó, tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền dẫn độ có thể thực hiện việc dẫn độ theo yêu cầu của nước khác hoặc yêu cầu nước khác dẫn độ lại cho nước ta.

Như yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

Đoàn xe rời khỏi khu đô thị Our City.

Thực hiện việc dẫn độ người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật cho nước yêu cầu để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, căn cứ pháp lý của dẫn độ tội phạm như Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam năm 2007, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Các điều ước quốc tế song phương về tương trợ tư pháp như hiệp định Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước khác, các điều ước đa phương về chống các loại tội phạm quốc tế như: Điều 16 Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…

Đoàn xe lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 9.

Xe chuyên dụng cùng Công an được bố trí đảm bảo ANTT vòng ngoài hôm vây bắt nhóm đối tượng (Ảnh: Báo đấu thầu)

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 10.

Toàn cảnh khu đô thị Our City (Ảnh facebook Our City).

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 11.

Những tang, vật chứng được Bộ Công an thu giữ tại hiện trường (Ảnh: VnEconomy)

Cận cảnh quá trình dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc về nước lúc 3h sáng - Ảnh 12.

Đường dây đánh bạc được 380 người quốc tịch Trung Quốc tổ chức, quản lý. (Ảnh: VnEconomy)

Trước đó, vào chiều 27/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam).

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong "vỏ bọc" của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại