Trung Quốc ngăn công dân một mình đến Đài Loan

Phạm Nghĩa |

Trung Quốc sẽ ngừng cấp giấy phép du lịch cá nhân cho công dân đến Đài Loan bắt đầu từ ngày 1-8.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc hôm 31-7 cho biết công dân ở 47 thành phố đại lục sẽ bị cấm đến Đài Loan bằng giấy phép du lịch cá nhân, thay vào đó chỉ có thể đi theo nhóm. Bộ này dẫn lý do "mối quan hệ xuyên eo biển hiện nay" mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Công ty Du lịch Quốc tế Trung Quốc (CITS) nói với Reuters rằng du khách đại lục được cấp giấy phép trước ngày 1-8 vẫn có thể đến Đài Loan một mình như kế hoạch. Sau thời điểm này, lệnh cấm mới chính thức có hiệu lực.

Công ty Du lịch Quốc tế Shanghai Spring cũng xác nhận hôm nay là ngày cuối cùng để xin giấy phép du lịch cá nhân đến Đài Loan.

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh lượng du khách Trung Quốc đến Đài Loan tăng 28% so với một năm trước đó, khoảng 1,67 triệu người trong nửa đầu năm 2019.

Hồi năm ngoái, 2,69 triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm hòn đảo này, giảm 1% so với năm 2018 và 35% so với mức đỉnh năm 2015, theo Cục Du lịch Đài Loan.

Lệnh cấm cũng đến vài tháng trước khi Đài Loan bầu lãnh đạo mới. Nhà lãnh đạo hiện tại, bà Thái Anh Văn, 62 tuổi, mô tả cuộc bầu cử là một "cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ".

Tại Ôn Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng, một nữ du khách họ Yang, 25 tuổi, cảm thấy khó chịu vì lệnh cấm. Giấy phép du lịch của cô sẽ hết hạn vào tháng 8. Tuy nhiên, Yang cho biết cô không quá quan tâm đến mối quan hệ xuyên eo biển. "Tôi đã đến Đài Loan vào năm ngoái và người dân ở đó rất tuyệt" – Yang nhận xét.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự xung quanh lãnh thổ Đài Loan. Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực đánh bại bất cứ ai muốn tách Đài Loan khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, nước này cũng cắt đứt liên lạc chính thức và gây áp lực kinh tế đối với hòn đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại