Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh - Xuân Trường còn "điểm chết", thầy Park khó trọng dụng

Đoàn Dự |

Trong những vòng đấu gần đây, HAGL liên tục để Tuấn Anh đá cặp với Xuân Trường và có 1 hòa, 2 thắng. Nhưng liệu sự kết hợp của cặp đôi vàng này đã hoàn hảo?

Tâm tư ngày tái ngộ của Xuân Trường

Hôm qua, Xuân Trường bất ngờ đăng tải bức hình, kèm tâm tư "mượn lời" danh nhân rất ý nghĩa.

"Đừng đi sau tao, tao dẫn đâu mà đi. Đừng đứng trước tao, còn lâu tao mới theo mày. Đứng cạnh tao đây này, chiến hữu" - hiểu 1 cách nôm na, đời thường thì đấy là tâm sự Xuân Trường muốn gửi đến người bạn thân Tuấn Anh.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh - Xuân Trường còn điểm chết, thầy Park khó trọng dụng - Ảnh 1.

Ra mắt NHM năm 2013 - sau gần 7 năm ăn ở, tập luyện chung với nhau - Tuấn Anh & Xuân Trường vẫn luôn được xem là cặp tiền vệ vàng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng về mặt chuyên môn họ bị nhận định là 2 nhân tố chói sáng song rất khó đá cạnh nhau. Còn về mặt đời thực, dù vẫn thuộc về HAGL song nhiều năm qua bộ đôi này chia tách.

Tuấn Anh thường xuyên làm bạn với chấn thương, phải rời xa sân cỏ. Còn Xuân Trường hết mài đũng quần ở Hàn Quốc, lại dự bị bên Thái Lan. Cho đến những ngày gần đây, họ mới tái hợp và để lại những dấu ấn nhất định.

Tuấn Anh - Xuân Trường của hiện tại có phù hợp để đá cặp cạnh nhau?

Xuân Trường rất muốn kéo dài chuỗi ngày tươi đẹp, đá cặp cùng Tuấn Anh. Nhưng liệu bộ đôi tiền vệ này đã là sự kết hợp đẹp nhất cho tuyến giữa HAGL hay chưa? Trả lời cho câu hỏi này, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói:

"Tuấn Anh trở lại sau rất nhiều chấn thương và chơi khá tốt. Nhưng thực tế cậu ấy vẫn chưa trở lại phong độ cao nhất đâu. Xuân Trường thì sau khi dự bị ở Thái Lan về, vài trận đầu chơi không tốt. Điều đó cho thấy cầu thủ đi "du học", dù học hỏi được gì mà ít thi đấu cũng ảnh hưởng lắm. Những trận gần đây khi được đá thường xuyên thì Trường đã chơi tốt hơn rồi.

Đá bên cạnh Tuấn Anh, Xuân Trường cũng đã có những dấu ấn, chơi tốt và mới đây ghi 2 bàn thắng từ đá phạt. Nhưng thực tế cặp Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn chưa hoàn hảo đâu, vì HAGL chưa tìm được một người hỗ trợ họ về mặt phòng ngự, tranh chấp.

Vấn đề ban chuyền, kiến thiết thì cặp đôi Tuấn Anh, Xuân Trường đang làm tốt rồi nhưng phòng ngự thì chưa. Đôi khi Tuấn Anh vẫn phải lui về sâu mà như thế lại ảnh hưởng nhiệm vụ ở phía trên".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh - Xuân Trường còn điểm chết, thầy Park khó trọng dụng - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo liệu có sử dụng cặp Tuấn Anh - Xuân Trường?

Tại King's Cup 2019, thầy Park bố trí Tuấn Anh đá chính khi gặp Thái Lan và ngôi sao HAGL đã thể hiện không tồi. Giờ đây Xuân Trường đã trở lại Việt Nam, tìm lại phong độ và lần nữa kết hợp với Tuấn Anh.

Vậy HLV Park Hang-seo liệu có dùng cặp đôi này trong tương lai trên ĐTQG hay không? Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Nếu HLV Park Hang-seo sử dụng Tuấn Anh, Xuân Trường thì có lẽ là khi chúng ta gặp đối thủ yếu, có khả năng kiểm soát tốt thế trận. Khi đó, bộ đôi này đá giữa có thể giúp chúng ta tấn công tốt hơn. Còn về khả năng phòng ngự thì do đối thủ yếu hơn nên chúng ta có thể bớt lo rồi.

Còn khi gặp các đối thủ mạnh hoặc cân bằng, sẽ là rất khó để ông Park sử dụng cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh - Xuân Trường còn điểm chết, thầy Park khó trọng dụng - Ảnh 3.

Điểm yếu của cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường vẫn là ở thể lực và khả năng tranh chấp. Nhưng bộ đôi này thực tế mới 24 tuổi và vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện điểm yếu. Nói về vấn đề này, ông Hải tiếp:

"Về trường hợp Xuân Trường, cần phải có kiểm tra kĩ về mặt y học, xem cơ thể Xuân Trường có vấn đề gì không, có phải mẫu không thể chịu được "tải" nặng không. Nếu không phải thì cần phải rèn luyện để Xuân Trường mạnh mẽ hơn.

Tại sao một cầu thủ cao đến 1m78, đá bóng từ nhỏ mà lại để đánh giá là kém thể lực? Nếu cơ thể không có vấn đề gì đặc biệt thì Xuân Trường phải đá được cả 120 phút chứ?

Còn Tuấn Anh, trở lại sau chấn thương tôi thấy thể lực, sức mạnh của cậu ấy đang tăng dần. Nếu vấn đề này được cải thiện, cả hai mạnh mẽ hơn thì việc kết hợp họ trong tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều".

Với những gì đang thể hiện, Tuấn Anh, Xuân Trường khả năng lớn sẽ được triệu tập đá vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng tiếc các địch thủ của chúng ta đều rất mạnh, là UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong tương lai gần, sẽ rất khó để thấy Tuấn Anh - Xuân Trường đá cặp trên ĐTQG.

Mong rằng bộ đôi này sẽ cải thiện được điểm yếu, để cùng nhau tung hoành sân cỏ, chứ không phải là nỗi tiếc nuối như người Anh vẫn tiếc về Lampard - Gerrard, hai huyền thoại nhưng chẳng thể cùng tỏa sáng ở Tam sư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại