Không quan tâm đến tiền cát-xê, Phương Oanh "Quỳnh búp bê" quá giàu có?

Gia Linh |

"Tôi sống rất thoáng và hưởng thụ. Tôi không để mình thiếu cái gì...", Phương Oanh nói.

Cuối tháng 6, Phương Oanh "Quỳnh búp bê" khiến người hâm mộ xôn xao khi khoe đôi chân tím bầm. Ở thời điểm đó cô từ chối chia sẻ nhưng mới đây, nữ diễn viên đã tiết lộ nguyên nhân khiến "cơ thể nõn nà" của cô bị tổn thương là vì tham gia chương trình truyền hình thực tế "Mỹ nhân hành động".

Hiện tại, chương trình đã phát tập 1 trên sóng ANTV và nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trò chuyện với Phương Oanh về chương trình này, nữ diễn viên đã có những chia sẻ rất thú vị.

Không quan tâm đến tiền cát-xê, Phương Oanh Quỳnh búp bê quá giàu có? - Ảnh 1.

Tôi đã gục một chỗ vì bất lực và thất vọng với chính mình

- Sau khi hoàn thành vai diễn Vy trong Nàng dâu order, tại sao Phương Oanh không chọn một bộ phim khác mà lại tham gia gameshow Mỹ nhân hành động?

Đây là gameshow mới, hội tụ rất nhiều thử thách như võ thuật, bắn súng, leo dây... lại đúng thời điểm tôi đang muốn được trải nghiệm nên có lý do gì lại không tham gia. Nó giống như một cái duyên vậy, cứ khi nào tôi đang thích một cái gì đó thì cơ hội lại tự đến (cười). Điều này khiến tôi phải ồ lên rằng, "mình là một cô gái may mắn".

- Nhưng Mỹ nhân hành động lại không được phát sóng trên đài VTV điều này có thể sẽ khiến chị ít được khán giả chú ý?

Bạn bè tôi cũng bảo "sao không đi những show của VTV cho bõ công?" tuy nhiên tôi không nghĩ nhiều vì lý do lớn nhất tôi nhận lời tham gia là vì bản thân tôi thích.

Có cơ hội để làm những điều mình thích, đang thích là hạnh phúc và sung sướng lắm rồi còn sau này như thế nào thì tôi không quá nặng nề.

- Ngay tập đầu phát sóng, Mỹ nhân hành động có rất nhiều thử thách khó và mất sức. Một cô gái mỏng manh, yểu điệu như Phương Oanh lại lần đầu tiên tham gia có thấy bị quá sức không?

Có đấy (cười). Khi gia nhập vào cuộc chơi, tôi mới thấy nhiều vấn đề và nhận ra rằng, "à thì ra cái khoảng cách giữa việc mình thích và thực tế nó khác xa nhau quá". Tất cả đều là thử thách khó khăn, đều là những cái tôi chưa bao giờ được trải nghiệm qua.

Với phim ảnh có thể hóa trang nhưng gameshow thì khác đau là đau thật, thử thách là mình phải tự vượt qua chứ không ai làm hộ và không có thời gian để mình làm đi làm lại, để mình tập luyện. Do vậy, đến ngày thứ 2 bản thân tôi đã có rất nhiều mâu thuẫn.

Tôi không biết mình sẽ đi tiếp thế nào và nghĩ tới cả việc chịu thua để bị loại sớm và đi về. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước thử thách thì ý chí của tôi lại trỗi dậy, lại liều mình dù sau đó là nỗi sợ hãi vì bị những vết thương hành hạ.

- Có chút nào đó là sự hiếu thắng không?

Tôi không đặt áp lực thắng thua đâu. Ở tất cả các thử thách tôi đều nói với bạn đồng hành là chiến sĩ công an rằng, "hãy từ từ, bình tĩnh" dù bạn ấy lúc nào cũng hừng hực năng lượng và muốn chiến thắng.

Tinh thần của bạn ấy rất cao nên áp lực về con số của bạn ấy rất nhiều và tôi luôn là người "dìm" bạn xuống. Nhưng chính sự bình tĩnh của tôi cuối cùng lại mang kết quả cao bởi đôi khi không phải cứ nhanh, mạnh sẽ thắng mà cần phải sự bình tĩnh, phân tích và tính toán như nữa.

Và chính sự bình tĩnh của tôi kết hợp với sự mạnh của bạn đồng hành đã giúp chúng tôi trở thành một trong những đội mạnh nhất.

- Sự khác biệt trong tính cách có khiến Phương Oanh và bạn đồng hành mâu thuẫn không?

Chúng tôi như kiểu trái dấu nên hút nhau vậy, không hề có mâu thuẫn. Chúng tôi cộng hưởng nhau, đồng điệu nhau và không có khoảng cách.

Bạn ấy thể hiện sự mạnh mẽ của một chiến sĩ công an và động viên tôi rất nhiều về tinh thần. Nhìn thấy sự quyết tâm, những giọt mồ hôi của bạn ấy nên tôi đã không bỏ cuộc chứ nhiều lúc đau chỗ nọ chỗ kia, những lúc vết thương hở ở chân bị nhiễm trùng, người lấm lem bẩn thỉu tôi chỉ muốn bỏ về cho xong.

Không quan tâm đến tiền cát-xê, Phương Oanh Quỳnh búp bê quá giàu có? - Ảnh 3.

- Vậy thử thách nào trong gameshow này khiến Phương Oanh bị ám ảnh nhất?

Thử thách ngụp dưới bể sâu là tôi không thể vượt qua được. Tôi chỉ bơi được ở bể 1m50 còn bể sâu tới 2m thì tôi sợ lắm vì hồi bé suýt chết đuối.

Tôi đã gồng mình thử xuống bể rất nhiều lần nhưng không làm được và bị đuối nước. Đó là thử thách mà bản thân tôi thấy mình yếu kém nhất và có chút hèn nữa. Tôi đã gục một chỗ vì bất lực và thất vọng với chính mình. Tôi đã không thể vượt qua nỗi sợ hãi đã ám ảnh bản thân mình bao năm qua.

Ngoài thử thách trên thì việc leo trèo và bắn súng cũng gây ra rất nhiều thương tích cho tôi. Tôi không ngờ, bắn súng lại đau như thế, điếng hết cả người luôn.

Còn vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ là do tôi leo thang dây và bị tượt người xuống. Trong suốt một tuần tôi phải sống với vết thương đó đau đớn vô cùng, mỗi bước chạy hay nhỏ sát khuẩn là cảm giác kinh khủng khiếp.

Ban đầu tôi nghĩ đi trải nghiệm cho vui nhưng mà hình như lại thành bị vui hơi quá (cười).

Không quan tâm đến tiền cát-xê, Phương Oanh Quỳnh búp bê quá giàu có? - Ảnh 4.

Tôi nhận lời tham gia vì thích chứ không phải vì giá trị vật chất

- Nhiều thử thách đau đớn như thế chắc Phương Oanh được trả cát-xê cao lắm nhỉ?

Không hề, tôi nhận lời trước khi biết cát-xê của mình là bao nhiêu và một khi tôi đã thích rồi thì con số không phải là cái tôi đồng ý.

Đến giờ tôi còn không biết giải thưởng của gameshow này là bao nhiêu tiền nữa. Tôi nhận lời tham gia vì thích chứ không phải vì giá trị vật chất.

- Không quan tâm đến cát-xê và giải thưởng, có vẻ Phương Oanh đã quá giàu, không cần tiền nữa?

Tôi không thiếu thốn nhưng bảo là nhiều quá rồi không quan tâm đến tiền bạc nữa thì không phải thế đâu. Tôi quan niệm đơn giản, "sướng khổ tại tâm", mình có bao nhiêu thì sẽ sống bấy nhiêu.

Tôi cũng không phải là người quá chi ly đâu. Tôi sống rất thoáng và hưởng thụ trong giới hạn mình có. Tôi không để mình thiếu cái gì và không để cho mình bị tụt hậu. Tôi vẫn luôn nỗ lực và cầu tiến để phát huy thế mạnh bản thân. Sự nỗ lực đồng nghĩa với việc mang lại cho tôi những thành quả nhất định.

- Sau gameshow này, Phương Oanh có dám nhận lời tham gia các chương trình thực tế khác như vậy?

Tôi không phải là cái đứa quá liều lĩnh và thích đi những show hành hạ bản thân đâu. Làm phim là cống hiến cho nghệ thuật còn thỏa mãn sở thích bản thân thì có giới hạn thôi (cười). Và đây là trải nghiệm đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của tôi.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại