Hướng về SEA Games, HLV Park Hang-seo có hài lòng?

Hà Phương |

Tỷ lệ cầu thủ ở độ tuổi U22 được sử dụng/số đăng ký tại V.League 2019 là 57.6%. Liệu con số này đã đủ để hỗ trợ thầy Park trong việc chọn người đá giải ĐNÁ?

Một trong những mục tiêu trọng tâm năm 2019 của bóng đá Việt Nam là SEA Games 30 - giải đấu khu vực chúng ta chưa một lần "lên đỉnh". Từ nay cho tới Đại hội thể thao ĐNÁ sẽ chỉ còn khoảng 3 tháng rưỡi nữa và HLV Park Hang-seo đang gấp rút sàng lọc nhân sự để tranh giành vị trí cao nhất.

Để tạo điều kiện cho thầy Park sàng lọc thì việc các cầu thủ U22 được thi đấu ở V.League là rất quan trọng. Thống kê cho thấy có 12/14 CLB đã sử dụng cầu thủ U22 ở 14 vòng đấu đã qua.

Đi đầu trong công cuộc trẻ hóa phải kể đến Hà Nội. Đội đương kim vô địch V-League đã sử dụng 8 cầu thủ U22 trong hành trình đã qua của mùa giải 2019. Đó là: Tiến Dũng, Văn Hậu, Đậu Văn Toàn, Thành Chung, Đình Trọng, Quang Hải, Thái Quý và Minh Dĩ. Trong đó Văn Hậu là cầu thủ thi đấu nhiều nhất: 1559 phút kể từ đầu giải.

Chỉ kém chút ít so với Hà Nội là tân binh Viettel với 7 cầu thủ: Xuân Sơn, Trọng Đại, Hoàng Minh, Hoàng Đức, Tiến Anh, Mạnh Dũng, Đức Chiến. Trong đó Đức Chiến là cầu thủ ra sân nhiều thứ 2, chỉ sau Văn Hậu với 1415 phút.

Xếp sau 3 CLB này lần lượt là: Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, HAGL (6 người), Hải Phòng, Sài Gòn, Nam Định (4 người), Thanh Hóa (3 người), Quảng Nam, Khánh Hòa (2 người). Khiêm tốn nhất phải kể đến đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng - CLB TP.HCM khi mới chỉ sử dụng duy nhất 1 cầu thủ U22 là hậu vệ phải Tùng Quốc.

Hướng về SEA Games, HLV Park Hang-seo có hài lòng? - Ảnh 1.

Trong khi đó, 2 CLB chưa sử dụng bất cứ 1 cầu thủ U22 nào ở mùa giải năm nay là SLNA và Than Quảng Ninh.

Trong đội hình đội bóng xứ Nghệ có 3 cầu thủ trong độ tuổi U22 là Văn Cường, Bá Đức, Thành Lâm. Tuy nhiên, cả 3 đều chưa 1 lần được hít thở bầu không khí V-League. Tương tự như vậy đội bóng đất Mỏ cũng đăng ký 4 cầu thủ trong độ tuổi U22 là: Minh Thành, Viết Triều,Văn Quý, Văn Điều. Thế nhưng tất cả đều chưa được ra sân 1 phút nào ở mùa giải năm nay.

Như vậy tổng cộng có 53/92 cầu thủ trong độ tuổi U22 đã đăng ký, được ra sân ở V-Leaegue 2019, chiếm tỷ lệ 57,6%. Đấy là chưa nói đến việc trong số này không ít cầu thủ mới chỉ một vài lần được vào sân từ băng ghế dự bị khi số phận trận đấu đã an bài.

Việc sử dụng cầu thủ U22 cần các đội bóng V.League tự nguyện chứ khó lòng ép buộc, dù nhu cầu là rất cần để HLV Park Hang-seo chọn lọc nhân sự, chinh phục SEA Games 2019. Bởi lẽ tham gia vào sân chơi V.League, dẫu sao mục đích cao nhất của mỗi CLB vẫn là chơi tốt, kiếm vị trí cao nhất có thể trên BXH.

53 cầu thủ lứa U22 được ra sân cũng đã là con số không nhỏ và HLV Park Hang-seo có thể lựa chọn từ đây cũng nhân tố xuất sắc. Và cũng hy vọng, con số này sẽ ngày càng được gia tăng trong tương lai, để thầy Park có thêm những lựa chọn.

Nhìn sang Thai League ở mùa giải năm nay, trong danh sách 16 CLB tham dự có tổng cộng 91 cầu thủ độ tuổi U22. Với mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 30, các CLB Thai League đã tung vào sân 58 cầu thủ trẻ trong 20 vòng đấu vừa qua, chiếm tỷ lệ 63,7%.

Top 10 cầu thủ U22 được ra sân nhiều nhất ở V-League 2019 sau 18 vòng

STT

Họ và tên

CLB

Số trận

Số phút thi đấu

1

Đoàn Văn Hậu

Hà Nội

18

1559

2

Nguyễn Đức Chiến

Viettel

16

1415

3

Trần Mạnh Hùng

Nam Định

17

1329

4

Nguyễn Quang Hải

Hà Nội

17

1321

5

Hồ Tấn Tài

Bình Dương

15

1319

6

Lâm Quý

Hải Phòng

16

1312

7

Nguyễn Văn Toản

Hải Phòng

14

1260

8

Nguyễn Hoàng Đức

Viettel

15

1168

9

Nguyễn Trọng Hùng

Thanh Hóa

17

1029

10

Bùi Tiến Dụng

SHB.Đà Nẵng

12

991

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại