Tình tiết chưa biết vụ cha giết con gái 8 tuổi, ném thi thể xuống sông Hàn

Đình Thức |

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng thừa nhận vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân nhưng đã đủ căn cứ xác định tội ác của hung thủ.

Liên quan đến vụ việc Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người sau 4 tháng trả tự do, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, thừa nhận hiện vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011).

Ông Mưu cho hay, bị can Hời hiện đã được chuyển đến trại tạm giam công an TP Đà Nẵng.

"Thi thể cháu Nhi chưa tìm được nhưng cơ quan công an có đủ căn cứ để thực hiện khởi tố vụ an, khởi tố bị can.

Những căn cứ đã xác định được từ lúc thực hiện bắt tạm giam Hời lần đầu đều đầy đủ", ông Mưu nói.

Theo Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, việc Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng không phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án do chưa tìm được thi thể cháu bé vào tháng 3/2019 là cứng nhắc. Ông Mưu cho rằng nếu có vướng mắc thì họp liên ngành để xử lý.

"Vụ án này là bị can đi đầu thú chứ không phải cơ quan điều tra dùng bức cung, nhục hình gì đâu", Đại tá Mưu nói.

Liên quan đến vụ án, Đại tá Mưu cho biết, điều tra viên của Công an Đà Nẵng chưa làm việc trực tiếp với người yêu mang quốc tịch Hàn Quốc của bị can Hời.

Tình tiết chưa biết vụ cha giết con gái 8 tuổi, ném thi thể xuống sông Hàn - Ảnh 2.

Bị can Hời khi bị bắt

"Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp tương trợ tư pháp. Hiện tại Công an TP Đà Nẵng đã gửi các thủ tục ra Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để phối hợp nhờ sự tương trợ tư pháp của Cảnh sát Hàn Quốc và đã có kết quả ban đầu.

Cán bộ điều tra của mình sẽ trực tiếp sang Hàn Quốc để thu thập thông tin thêm về vụ án vào thời điểm thích hợp", ông Mưu thông tin.

Trước đó, Công an Đà Nẵng nhận được tin báo từ gia đình vợ cũ của Hời là chị N.T.H (trú Thái Bình) về việc cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011) mất tích.

Công an Đà Năng tiến hành điều tra đã xác định Hời và vợ cũ chia tay nên đưa cháu Nhi vào Đà Nẵng sinh sống vào tháng 3/2018. Hời sau đó gửi con gái vào 1 ngôi chùa ở huyện Hòa Vang.

Tháng 1/2019, Hời đón con gái về sống chung cùng người vợ mới mang quốc tịch Hàn Quốc tên Li Chi Won (SN 1979) tại các khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Nẵng.

Giữa Hời và vợ mới thường xuyên xảy ra mâu thuẫn kể từ khi cháu Nhi về sống chung do vợ mới ghen tuông. Vợ mới của Hời tức giận bỏ về Hàn Quốc.

Ngày 1/2, cháu Nhi quấy khóc, uống sữa vung vãi nên Hời tức giận đã bóp cổ con gái đến chết. Sau khi giết con gái, Hời để thi thể tại khách sạn rồi sống bình thường trong 2 ngày tiếp theo. Ngày 3/2, Hời mua 1 bao tải rồi bỏ thi thể con gái vào bên trong và đưa ra cầu Thuận Phước phi tang.

Tuy nhiên, kế hoạch của Hời đổ bể do cầu có đông người. Đến 0h ngày 4/2 (30 tết), Hời mang thi thể con gái ra cầu Thuận Phước và buộc thêm 2 cục đá lớn rồi ném xuống sông Hàn.

Hời quay về khách sạn sinh hoạt bình thường và đến ngày 8/2 thì bắt xe vào TP.HCM. Ngày 25/2, Hời bị bắt sau khi gia đình vợ cũ tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, Hời khai nhận hành vi sát hại con gái của mình. Cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm thi thể cháu Nhi nhưng bất thành.

Do vậy, ngày 7/3 VKSND TP Đà Nẵng ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ trước đó, đồng thời yêu cầu Công an Đà Nẵng trả tự do cho Bùi Văn Hời vì không tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại