"Nỗi khiếp sợ" một thời của HAGL tiết lộ kí ức đặc biệt khi lần đầu chạm trán Xuân Trường

Linh Đan |

Trong mùa giải đầu tiên lên chơi tại V.League vào năm 2015, dù phải chật vật mới có thể trụ hạng thành công nhưng Xuân Trường và HAGL vẫn để lại những ấn tượng không hề nhỏ.

Bắt đầu hành trình tại V.League trong màu áo CLB Hải Phòng từ mùa giải 2015, Errol Stevens luôn nằm trong danh sách những tiền đạo ngoại đáng xem nhất V.League. Tốc độ, kĩ thuật cùng khả năng độc lập tác chiến tốt giúp chân sút trở thành mối đe dọa lớn với bất kì hàng thủ nào.

Đặc biệt, trong số các CLB tại V.League, HAGL có lẽ là đội bóng bị "ám ảnh" nhất bởi Stevens khi tiền đạo này là chân sút ghi bàn vào lưới đội bóng Phố núi nhiều nhất kể từ mùa giải 2015 tới nay với 6 pha lập công.

Tuy nhiên mới đây, chân sút này bất ngờ chia sẻ một câu chuyện đầy thú vị về kỉ niệm của mình khi lần đầu tiên chạm trán HAGL.

Nỗi khiếp sợ một thời của HAGL tiết lộ kí ức đặc biệt khi lần đầu chạm trán Xuân Trường - Ảnh 1.

Là người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Hải Phòng tại V.League 2015, tuy nhiên Stevens vẫn dành sự nể phục không hề nhỏ cho màn trình diễn của HAGL.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Stevens đăng tải tấm ảnh chụp chung với Xuân Trường vào sáng 29/7 kèm câu chuyện được viết bằng tiếng Việt với nội dung:

"Dù chúng ta chụp chung tấm hình này nhưng tôi không có thời gian để kể cho cậu nghe câu chuyện. Sự thật là năm 2015 khi tôi lần đầu tham gia V.League, tôi vẫn nhớ rất rõ hồi đó cậu còn rất trẻ, mặc dù chúng tôi thắng 1-0 nhưng tôi thực sự ngạc nhiên về trình độ đẳng cấp của lứa trẻ đội cậu. Chúng tôi cố giành bóng nhưng không thể.

Ngày hôm qua khi quan sát cậu thi đấu, mặc dù rất buồn vì đội nhà thua nhưng tôi vẫn đánh giá cao trình độ đẳng cấp của các cậu. Hãy nỗ lực để tiếp tục tiến bộ, những chàng trai có tính cách hết sức khiêm nhường."

Stevens hiện khoác áo CLB Thanh Hóa kể từ giai đoạn lượt về V.League 2019 với bản hợp đồng 2 năm rưỡi. Tại vòng 18 V.League 2019 diễn ra vào chiều qua (28/7), Xuân Trường đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng từ chấm đá phạt hàng rào, góp phần mang về chiến thắng 3-2 cho HAGL ngay trên sân Thanh Hóa.

Ở trận đấu này, Stevens không thể ra sân do vừa gặp phải chấn thương. Dự kiến tiền đạo này cần 1 tháng nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại