Danh tính 2 nữ giáo viên Hải Phòng đi làm từ thiện tử vong trên xe khách ở Tuyên Quang

Hoàng An |

Hậu quả va chạm khiến xe khách quay ngang, đâm đầu vào vách núi, 2 người tử vong, 10 người bị thương.

Liên quan đến vụ xe khách chở đoàn giáo viên Hải Phòng đi làm thiện nguyện gặp nạn ở Tuyên Quang, sáng 24/7, ông Phạm Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, tối qua, sau khi tình hình sức khỏe các nạn nhân bị thương nặng ổn định hơn, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện, tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang không còn nạn nhân nào trong vụ tai nạn điều trị.

Được biết, trong số các nạn nhân bị thương có một người 18 tuổi trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng đang trực tiếp ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Trịnh Ngọc Bích Hà (40 tuổi) và Vũ Thị Vân Anh (24 tuổi) đều là giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, ở Hải Phòng.

Ngay trong đêm qua (23/7), thi thể 2 giáo viên này đã được đưa về quê lo hậu sự.

Danh tính 2 nữ giáo viên Hải Phòng đi làm từ thiện tử vong trên xe khách ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Hiện trường tai nạn có 1 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/7, chiếc xe khách BKS 15B - 027.92 chở 22 người do ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng làm trưởng đoàn, lái xe là Quản Đức Hùng (SN 1974, thường trú tại số 53/52 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Khi đi đến KmKm45 + 780, Quốc lộ 2 thuộc thôn 5, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, xe khách đã va chạm với xe đầu kéo BKS 29C-907.95 do Ma Văn Lâm (SN 1992, thường trú tại xóm Bản Vèn, xã Linh Thông, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.

Hậu quả va chạm khiến xe khách quay ngang, đâm đầu vào vách núi, 2 người tử vong, 10 người bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại