Lời khai ban đầu của tài xế xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong ở Hải Dương

Hoàng Hải |

Theo bản tường trình của tài xế Hà Văn Hoàng trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải mới được sửa phanh ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Sáng 23/7, trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn thôn Lai Khê, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông kép nghiêm trọng khiến 6 người tử vong.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tài xế điều khiển xe tải chở nước lật nghiêng đè trúng 5 người tử vong là Hà Văn Hoàng (trú xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Thông tin với PV về sự việc trên, 1 vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tài xế Hà Văn Hoàng đã có bản tường trình về vụ việc trên. Qua kiểm tra, tài xế này có kết quả âm tính với chất ma tuý.

Theo bản tường trình của tài xế Hoàng, chiếc xe tải trên mới phải sửa phanh ở trên xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trong chiều 23/7, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Kim Thành đã kịp thời hỗ trợ các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/ người.

Đồng thời cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thương.

Lời khai ban đầu của tài xế xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong ở Hải Dương - Ảnh 1.

Chiếc xe tải lật nghiêng sau vụ tai nạn.

Theo ông Tĩnh, vụ tai nạn có 1 trường hợp cả 2 vợ chồng gặp nạn là anh Lương Văn May (quê Sơn La) thoát chết còn chị Hoàng Thị Bung (vợ anh May - PV) tử vong tại chỗ.

Hiện anh May đã được xuất viện về nhà để lo các thủ tục cho vợ còn thi thể chị Bung cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê.

Ông Tĩnh cho biết thêm, tài xế xe tải là Hà Văn Hoàng đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Kim Thành để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, tài xế Hoàng khai do tránh xe phía trước nhưng xe bị mất phanh nên lao vào dải phân cách và lật nghiêng đè vào đoàn người đang chờ sang đường.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hải Dương, rạng sáng 23/7, trên quốc lộ 5 thuộc địa bàn huyện Kim Thành xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 4h 10 phút tại Km 63+300, lối đi sang thôn La Khê, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành giữa xe 16 chỗ với người qua đường làm 1 người chết.

Tiếp đó, vào khoảng 5h 30 phút lại xảy ra vụ tai nạn giữa xe containter và 1 xe tải tại lối mở Km62 làm 1 người chết.

Đến 6h5 phút, 1 xe tải hướng Hà Nội - Hải Phòng tông vào giải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại điểm km63+300 làm chết 5 người và bị thương 2 người.

Như vậy, chỉ trong đầu giờ sáng 23/7, tại quốc lộ 5, địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và bị thương 2 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại