NATO đối mặt khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ

Thu Hoài |

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lâm vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vì hợp đồng S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng Jack Keane, cố vấn độc lập của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thỏa thuận mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận và đang đẩy tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh những lô thiết bị đầu tiên của S-400 hồi tuần trước đã bắt đầu được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những cảnh báo trừng phạt của Mỹ. Theo tướng Keane - người từng giữ chức Phó Tổng tham mưu Quân đội Mỹ, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi đến cùng hợp đồng S-400 với Nga đã khiến quan hệ với Mỹ rơi vào tình trạng khó khăn và đặt ra mối đe dọa đối với sự ổn định của NATO.

Ông nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đã đúng khi loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ mới F-35, song bước đi này mặt khác cũng tạo ra một vấn đề thực sự đối với NATO. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên duy nhất của NATO theo đạo Hồi và cũng là quốc gia có vị trí chiến lược nhất trong liên minh.

Chia sẻ lo ngại này, Cựu Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Eric Edelman cũng cho rằng, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên xấu đi trong nhiều năm qua, với những căng thẳng gia tăng đặc biệt sau âm mưu đảo chính bất thành năm 2016 nhằm lật đổ Chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Fethullah Gulen, đang sống lưu vong tại Mỹ đứng đằng sau âm mưu đảo chính và nhiều lần yêu cầu Mỹ dẫn độ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại