Bầu Đức "cứu" Tuấn Anh, Xuân Trường đâu phải bởi niềm vui bé mọn mà người ta gán cho ông

Ngô Trà - Ảnh: Đông Anh |

Người ta bảo bầu Đức mỗi khi vui hay buồn, lại "giải khuây" bằng những phát ngôn gây sốc, và cái phát ngôn "đá cho vui" vừa qua, cũng thuộc vào "chứng nào tật nấy" của ông.

Bước ngoặt quan trọng nhất

Người ta bảo bầu Đức rất buồn phiền vì phát ngôn "đá cho vui" của mình bị phản ứng một cách gay gắt, rồi suy diễn rằng vì thế mà khi được hỏi ý kiến về kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đưa ĐTQG Việt Nam đụng độ Thái Lan, ông đã từ chối trả lời, bởi "sợ thị phi".

Quả tình, ông bầu phố Núi chả việc gì phải nhận xét về việc bốc thăm của đội tuyển Việt Nam cả. Nếu như ai đấy phải làm việc đấy để chiều ý truyền thông, đấy phải chính là người mà bầu Đức đã bỏ tiền thuê về cho bóng đá Việt Nam - HLV Park Hang-seo. Vả lại, ông đang còn có việc quan trọng hơn nhiều.

Bầu Đức cứu Tuấn Anh, Xuân Trường đâu phải bởi niềm vui bé mọn mà người ta gán cho ông - Ảnh 1.

Đã bốn mùa bóng rồi, HAGL bết bát. Bầu Đức có lo lắng, có buồn phiền về đứa con tinh thần mà ông dày công đầu tư, chăm bẵm? Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng tạo sao đến bây giờ, sau hơn 4 năm trời đội bóng phố Núi vật vã với cuộc chiến trụ hạng, ông mới buông lời "đá cho vui"?

Mà lạ, sau câu nói tưởng chừng "bật đèn xanh" cho HAGL "buông xuôi", khiến cổ động viên của đội bóng phố Núi ầm ào giận dữ, đe dọa tẩy chay, thì từ đáy sâu - cả vị trí trên bảng xếp hạng lẫn tinh thần của cả đội, những cầu thủ của HLV Lee Tae-hoon vụt xuất thần, để khiến người ta thêm lần kinh ngạc về HAGL, để vùng dậy mạnh mẽ.

Ông Đức đâu có nói để "giải khuây", ông thừa biết đây là thời điểm quan trọng nhất không chỉ với HAGL - khi chỉ cần ngập vào "vũng lầy", họ sẽ không thể thoát ra được, mà còn với những tuyển thủ quốc gia đang khoác áo CLB này như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh... nó là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp.

Trận đấu với đội tuyển Thái Lan mở màn cho chiến dịch chinh phục vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất Thái đầu tháng Chín, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để chuẩn bị. Ngoài những lần tập trung ngắn ngày trước đó, hẳn nhiên việc lựa chọn nhân sự của thầy Park phụ thuộc chỉ yếu vào màn thể hiện ở V.League.

Bầu Đức cứu Tuấn Anh, Xuân Trường đâu phải bởi niềm vui bé mọn mà người ta gán cho ông - Ảnh 3.

Và vì thế, V.League trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với HAGL. Đấy cũng là lúc bầu Đức dùng mũi tên "đá cho vui" để vừa gia tăng sức ép từ người hâm mộ lên các cầu thủ của mình, vừa kích thích sự tự ái của chính họ, để rồi vượt qua sức ì của chính mình, của suốt 4 mùa bóng trước để mạnh mẽ bật vọt. Lần này, bầu Đức đã thành công.

Nỗi lo Xuân Trường

Văn Toàn, Minh Vương lại ghi bàn, Tuấn Anh có một tuyệt phẩm đẹp mắt khiến sự có mặt của anh ở đợt tập trung đội tuyển sắp tới là điều hẳn nhiên, HAGL dẫu vẫn đang xếp thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng, song chỉ cách đội bóng xếp thứ 5 V.League có 5 điểm và đang có tinh thần cực tốt trước cuộc hành quân ra Thanh Hóa, trước khi làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định, liệu ngần ấy thứ đã làm bầu Đức hài lòng?

Chắc chắn là chưa, bởi còn một nhân tố cực kỳ quan trọng khác vẫn khiến bầu Đức phải canh cánh bên lòng. Nếu như Công Phượng đã được "gửi gắm" sang châu Âu, Tuấn Anh đã trở lại rạng rỡ với chiếc bằng đội trưởng trên cánh tay, cùng bàn thắng sau hơn 4 năm, thì Xuân Trường - dẫu thi đấu khá khởi sắc ở hai trận gần đây nhất của đội bóng phố Núi, vẫn là nỗi lo của bầu Đức.

Bầu Đức cứu Tuấn Anh, Xuân Trường đâu phải bởi niềm vui bé mọn mà người ta gán cho ông - Ảnh 4.

Khác với Công Phượng trở về từ Hàn Quốc vì không thể hòa nhập được với lối chơi của Incheon United - đội bóng yếu phải vật vã trụ hạng ở K.League 1, thì Xuân Trường phải cay đắng trở về từ Thái Lan bởi dẫu cho Buriram United đã chuẩn bị "sẵn nong sẵn né" với rất nhiều hảo thủ xung quanh, nhưng rốt cuộc bản hợp đồng cho mượn mà bầu Đức kỳ vọng nhất lại vẫn thất bại. Đây đã là lần thứ hai.

Từ khủng hoảng về thể lực, tâm lý ngày trở về Việt Nam, cho đến một Xuân Trường cùng Tuấn Anh gánh vác thành công tuyến giữa của HAGL là cả một sự lột xác thực sự sau lời khích tướng đầy tranh cãi của bầu Đức, nhưng trước mắt tiền vệ người Tuyên Quang này vẫn là một quãng đường dài để nỗ lực ít ra trở thành quân bài dự bị chiến lược của thầy Park trong chiến dịch chinh phục giấc mơ World Cup.

Bầu Đức cứu Tuấn Anh, Xuân Trường đâu phải bởi niềm vui bé mọn mà người ta gán cho ông - Ảnh 5.

Mới nhất, bầu Đức lại gây tranh cãi khi nói lại điều mà Kiatisak - một trong những "chiến tướng" xuất sắc nhất trong tay ông, từng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cười cợt, giễu nhại: "Phải 10 năm nữa Việt Nam mới ngang cơ Thái Lan".

Phát ngôn ấy rõ ràng là gây tranh cãi, nhưng xét cho cùng nó mới phản ánh đúng sự tương quan giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Nó cũng cho thấy bầu Đức đâu có phát biểu "cho vui", không chỉ nỗi lo cho Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay HAGL, mà vẫn còn đó nỗi lo lớn canh cánh bên lòng cho bóng đá Việt Nam.

Đấy mới là điều mà bầu Đức hướng tới khi thổ lộ tâm can qua những phát ngôn của mình. Ai bảo ông "nói cho sướng mồm", hay làm bóng đá chỉ vì "thấy sướng", hãy nhìn lại, để cảm thông hơn, trân trọng hơn với ông bầu gần 20 năm qua chưa bao giờ thôi đau đáu vì bóng đá Việt Nam. Vì đại cục - đấy mới là điều bầu Đức quan tâm nhất, chứ có phải những "niềm vui bé mọn" mà người ta gán cho ông đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại