Cảnh phim xúc động nhất tập 69 'Về nhà đi con' lại trở nên hài hước bởi chiếc hoa tai, dân mạng thích thú gọi tên cô Hạnh

MISS HÓNG |

Phân cảnh xúc động nhất tập 69 'Về nhà đi con', nhưng nhiều dân mạng lại bật cười vì 1 chi tiết khó ngờ.

Tập 69 "Về nhà đi con" lên sóng tối qua chắc hẳn đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Bố Sơn tận mắt chứng kiến cậu con rể "vàng mười" bỏ sinh nhật vợ đi ân ái cùng đối tác. Nhưng sau cùng, bố chẳng buồn trách mắng lấy 1 câu, chỉ bảo: "Hãy để cái Thư giả vờ nốt hôm nay".

Cảnh phim xúc động nhất tập 69 Về nhà đi con lại trở nên hài hước bởi chiếc hoa tai, dân mạng thích thú gọi tên cô Hạnh - Ảnh 1.

Và trong bữa ăn gia đình, khi các con đang vui vẻ nâng chén rượu mơ – chỉ dành cho những người xứng đáng thì bố lại có phản ứng lạ lùng. Nụ cười méo mó như sắp khóc khiến ai nấy nhìn đã thấy thương. Sau cùng, bố Sơn quay sang nhìn Thư, đầy đau khổ ôm lấy gương mặt cô con gái rượu.

Cảnh phim xúc động nhất tập 69 Về nhà đi con lại trở nên hài hước bởi chiếc hoa tai, dân mạng thích thú gọi tên cô Hạnh - Ảnh 2.

Bố Sơn đau khổ khi biết sự thật nhưng vẫn phải cố vui trong ngày sinh nhật con gái.

Đây vốn dĩ là phân cảnh lấy nước mắt của người xem nhất tập, thế nhưng hôm nay hàng loạt fanpage, hội nhóm lớn nhỏ thi nhau truyền tay một chi tiết gây cười. Cụ thể, đó là trước khi bố nựng má thì Anh Thư vẫn đeo đôi khuyên tai đính đá. Nhưng chỉ 1 thoáng chớp mắt, khi bố Sơn vừa bỏ tay ra thì món trang sức này cũng không cánh mà bay luôn.

Cảnh phim xúc động nhất tập 69 Về nhà đi con lại trở nên hài hước bởi chiếc hoa tai, dân mạng thích thú gọi tên cô Hạnh - Ảnh 3.

Phân cảnh gây xúc động nhất tập 69 bỗng chốc lại khiến dân mạng phải phì cười.

Rất nhiều lời giải thích hài hước được dân mạng đưa ra. Đặc biệt, đa số đều gọi tên cô Hạnh:

"Nựng cái mất luôn khuyên tai, anh gọi nó là bí thuật!"

"Bố Sơn mượn ít hôm đi giúp cô Hạnh, làm gì căng?"

"Bố vay nóng cái hoa tai đi tặng cô Hạnh phát."

"Bảo là bố mượn tạm nghiên cứu mua quà cho cô Hạnh thôi mà lại. Lúc sau về với Vũ là lại có rồi nhé."

"Giờ mới biết Lương Bổng còn là ảo thuật gia."

"Vừa xem lại phim. Bố Sơn công nhận nhanh tay thật."

"Bí thuật mà."

"Bố Sơn quá là nhanh tay."

"Đoạn này ở trong phim "mất đồ rồi con" chứ không phải phim "về nhà đi con"."

"Khổ thân Xính Lao quá. Được ngày sinh nhật thì chồng đi với bồ, ở nhà thì bị bố thuổng mất đôi hoa tai ha ha."

"Con buồn quá bố ạ. Để bố cho con xem ảo thuật cho vui nhé. Ngạc nhiên chưa?"

"Tưởng nhanh thế chỉ có thằng Quang con cô Hạnh thôi."

Cảnh phim xúc động nhất tập 69 Về nhà đi con lại trở nên hài hước bởi chiếc hoa tai, dân mạng thích thú gọi tên cô Hạnh - Ảnh 5.

Ơ, ơ, khuyên tai đâu mất rồi?

Bên cạnh đó, một số fan trung thành của bộ phim thì đưa ra lời giải thích "tự đoán" thay cho ekip sản xuất:

"Chắc là bố Sơn ôm má Thư là rớt hoa tai thật, nhưng vì đang dâng tràn cảm xúc nên cả đoàn vẫn tiếp tục quay."

"Thật ra tớ xem lại rồi, cứ thấy lúc có, lúc không. Chắc hoa tai của chị Thư bị lỏng đó."

"Dù sao cũng không ảnh hưởng tới cảm xúc của bộ phim. Còn để lý giải điều này mình nghĩ vô tình bị rơi đúng lúc ấy thôi. Chứ chẳng ai lại tháo ra tháo vào khi quay 1 phân cảnh đâu."

Cảnh phim xúc động nhất tập 69 Về nhà đi con lại trở nên hài hước bởi chiếc hoa tai, dân mạng thích thú gọi tên cô Hạnh - Ảnh 6.

Dân mạng chộp được khoảnh khắc bố Sơn làm rơi khuyên tai của Thư.

Quả thật, chiếc khuyên tai bị mất của Thư trong khoảnh khắc bố Sơn nựng má chẳng khiến cảm xúc truyền tải tới khán giả bị ảnh hưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại