Nợ nần chồng chất, Việt Nam và 3 đội ĐNÁ có thể kéo nhau... "xách vali về nước"

Đoàn Dự |

Cơ hội là không nhỏ cho Việt Nam, Thái Lan hay cả Malaysia lẫn Indonesia. Nhưng rủi ro lớn nhất vẫn là cả 4 đại diện ĐNÁ đều bị loại.

Lá thăm may rủi đưa 4 đội ĐNÁ gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng rơi vào bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng còn lại của nhóm hạt giống số 1 tại bảng này là UAE.

So với các đội hạt giống số 1 khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Astralia, UAE có phần nhẹ nhàng hơn cho các đội bóng ĐNÁ, nhưng thực tế là họ vẫn ở đẳng cấp cao hơn. Về cơ bản, cơ hội để UAE đứng đầu bảng vẫn là cao nhất. Các đội ĐNÁ sẽ đều phải tính tới phương án chỉ đoạt được vị trí nhì bảng.

Trong trường hợp ấy, các đội ĐNÁ ở bảng G sẽ gặp bất lợi lớn so với các đội ở bảng khác, trong cuộc đua giành 1/4 suất nhì bảng xuất sắc nhất để tiến vào vòng loại thứ 3.

Do Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều mạnh ngang ngang nhau, lại có nhiều ân oán ở các giải khu vực nên khi thi đấu sẽ cực kì quyết liệt, ngang tài ngang sức, dễ dẫn tới chấn thương, thẻ phạt hoặc các kết quả hòa, hoặc nếu thắng cũng không chênh nhiều về tỷ số. Hoàn cảnh ấy khó lòng tạo ra một đội nhì bảng có ưu thế cạnh tranh về mặt điểm số hay hiệu số phụ.

Bởi vậy, trong khi các nước đều mơ về việc giành vé vào vòng loại thứ 3 thì thực tế chỉ ra rằng, khả năng 4 đội ĐNÁ kéo nhau đến kết cục bị loại ngay từ vòng loại thứ 2 rất lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại