Tuyển Việt Nam: Dễ thì có dễ, nhưng chớ vội mừng!

Duy Nguyễn |

Tuyển Việt Nam đã rất “đỏ” khi lá thăm ở vòng loại World Cup 2022 đưa vào một bảng đấu dễ thở. Tuy nhiên, chớ vội mừng khi Thái Lan cũng đang rất hài lòng chẳng kém thầy trò ông Park đâu...

Dễ thì có dễ...

Phải thừa nhận rằng, tuyển Việt Nam hay HLV Park Hang Seo đã rất son khi lá thăm đưa vào một bảng đấu thực sự bất ngờ và dễ thở trái với suy nghĩ rất nhiều người.

Bất ngờ ở chỗ, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được gặp tới 3/4 đội bóng nằm trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia cùng đại diện khác là UAE. Một điều không ai nghĩ đến trước khi lễ bốc thăm diễn ra.

Tuyển Việt Nam: Dễ thì có dễ, nhưng chớ vội mừng! - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã rất đỏ khi rơi vào bảng đấu dễ thở tại vòng loại World Cup 2022


Không chỉ có bất ngờ, bảng đấu mà thầy trò ông Park tham dự là khá dễ thở khi tất cả các đối thủ sẽ gặp đều rất quen thuộc. Đồng thời những đội ở khu vực Đông Nam Á đã từng là bại tướng, hay không được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam.

Chẳng những dễ và có đầy đủ thông tin về các đối thủ, ngay cả lịch thi đấu cũng đang có sự ủng hộ cho tuyển Việt Nam bởi phần lớn các trận lượt về đều được chơi sân nhà.

Cùng lúc, đá với các đội trong khu vực ít ra thầy trò ông Park cũng bớt vất vả ở chuyện di chuyển để người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng vào một kết quả tốt nhất là tấm vé đầu bảng để có mặt ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, đồng thời lấy vé dự Asian Cup 2023...

nhưng chớ vội mừng

Nếu như tuyển Việt Nam vui mừng khi lá thăm rơi vào một bảng đấu nhẹ, dễ dàng... thì e rằng các đối thủ còn lại trong khu vực cũng có chung tâm trạng tương tự, đặc biệt là Thái Lan.

Rất rõ ràng, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia dù thành tích trong thời gian gần đây thua xa tuyển Việt Nam, nhưng điều này không nghĩa họ ngán thầy trò ông Park. Nói một cách khác dù đang thể hiện như một đội bóng số 1 Đông Nam Á, nhưng thầy trò ông Park chưa phải “ngáo ộp” để át vía các đối thủ của mình.

Tuyển Việt Nam: Dễ thì có dễ, nhưng chớ vội mừng! - Ảnh 2.

nhưng không có nghĩa chiến thắng đã nằm trong tầm tay khi Thái Lan, hay Malaysia... đều không ngại gì tuyển Việt Nam


Điển hình như Thái Lan, mới đây là bại tướng của tuyển Việt Nam ở King’s Cup, thế nhưng cần phải nhớ rằng đội bóng xứ chùa Vàng thất bại là không phục, thậm chí có lý do khi mất vài ngôi sao ở trận đấu đó vì chấn thương.

Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của tuyển Việt Nam chứ không phải UAE trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại thứ 3. Và đội bóng xứ chùa Vàng chắc chắn sẽ khác xa so với thời điểm King’s Cup là cái chắc.

Càng có lý do để tin rằng vòng loại World Cup 2022 không hề dễ thở cho thầy trò ông Park khi ít nhất UAE hay Thái Lan đều đã có kinh nghiệm trong cuộc đua ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Cả hai đội bóng này hầu hết đều xuất hiện tại vòng loại cuối cùng ở các kỳ World Cup gần đây là ví dụ.

Thái Lan thực tế đã không màng quá nhiều đến các giải đấu trong khu vực nhiều năm qua, bởi mục tiêu của bóng đá xứ chùa Vàng vẫn là bơi ra biển lớn. Và họ đã chạm tay vào điều này vài lần khi đã đi đến vòng loại cuối cùng tại World Cup, đây là sự khác biệt để Park phải lo.

Nhìn vào các đối thủ thì có vẻ như dễ thật, nhưng khi thi đấu lúc đó mới “biết đá, biết vàng”. Vậy nên chớ mừng quá, cứ phải cẩn trọng thôi tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại