Nhóm nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn trong khu người Kurd, Phó tổng lãnh sự thiệt mạng

Hải Võ |

Một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 17/7 nhằm vào các nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà hàng ở Erbil, thủ phủ vùng tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq - theo RT (Nga).

Vào khoảng sau 14h (giờ địa phương), những kẻ mang súng chưa được xác định đã nổ súng tại một nhà hàng nằm trong khu vực thượng lưu ở thành phố Erbil. Một vài quan chức Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại nhà hàng vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Nguồn tin từ cơ quan an ninh Iraq nói với Sputnik News: "Một người chưa rõ danh tính đã nổ súng nhằm vào một nhóm nhân viên Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Erbil ở trong một quán ăn, làm Phó tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 nhà ngoại giao tháp tùng bị chết."

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad đã xác nhận với Sputnik về vụ tấn công và một số thương vong, tuy nhiên thông tin chính xác về thiệt hại về người vẫn chưa được thông báo chính thức.

Hiện trường vụ nổ súng đã bị phong tỏa, trong khi lực lượng an ninh và cứu hộ gấp rút phản ứng.

Trong khi đó, tờ Daily Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn thông tin từ Bộ ngoại giao nước này, xác nhận một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bị giết trong vụ tấn công vũ trang vào nhà hàng ở thành phố Erbil.

"Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực cùng nhà chức trách Iraq và địa phương để truy tìm thủ phạm vụ tấn công sớm nhất có thể," thông cáo của Bộ này cho hay.

Theo Sabah, Tổng lãnh sự Hakan Karaçay không có mặt tại nhà hàng khi xảy ra vụ việc.

Các tuyến đường ra khỏi Erbil đã được chính quyền người Kurd phong tỏa để bắt giữ hai kẻ tấn công có vụ trang nghi liên quan đến vụ việc - Cảnh sát trưởng Abdulhalik Talat cho biết. Một kẻ tấn công mặc trang phục thường dân mang theo 2 vũ khí đã bị tiêu diệt tại chỗ.

Nhóm nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn trong khu người Kurd, Phó tổng lãnh sự thiệt mạng - Ảnh 1.

Nhà hàng xảy ra vụ nổ súng vào các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Hurriyet Daily News)

Dù chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng người Kurd không phải là vấn đề mới. Ankara đã tiến hành chiến dịch vũ trang cấp thấp nhằm vào các nhóm ly khai người Kurd trong hơn 40 năm qua, bao gồm các chiến dịch nhằm vào địa bàn của người Kurd tại Iraq.

Vụ tấn công ngày 17/7 ở Erbil diễn ra chỉ 1 tuần sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không kích giết chết Diyar Gharib Mohammed, một thủ lĩnh cấp cao của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở gần biên giới Iraq-Thổ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt PKK vào danh sách tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cảnh báo trong vài tháng qua về khả năng đưa lực lượng tới Manbij, Syria - khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ lâu đã theo đuổi việc thiết lập một "vùng an ninh" ở dọc biên giới Syria-Thổ, với lý do làm giảm bớt mối đe dọa từ các chiến binh người Kurd ở khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại