Nhóm côn đồ bảo kê thu 20.000 đồng/xe taxi chở khách tham quan khu FLC ở Sầm Sơn

Tuấn Minh |

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm côn đồ ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) thường xuyên chặn đầu xe taxi chở khách vào tham quan khu du lịch FLC bắt phải nộp 20.000 đồng, những thương lái thu mua sò phải nộp 1.000 đồng/kg gây bức xúc trong nhân dân.

Chiều ngày 15-7, tin từ Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một nhóm côn đồ chuyên bảo kê , chặn đường xin tiền trên địa bàn gây bức xúc trong nhân dân do Nguyễn Sỹ Cầu (SN 1983, ngụ TP Sầm Sơn) cầm đầu, để điều tra tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhóm côn đồ bảo kê thu 20.000 đồng/xe taxi chở khách tham quan khu FLC ở Sầm Sơn - Ảnh 1.

Nhóm côn đồ cộm cán vừa bị Công an TP Sầm Sơn bắt giữ

Các đối tượng bị bắt, khởi tố gồm: Nguyễn Sỹ Cầu, Nguyễn Văn Giang (SN 1995), Nguyễn Văn Hải (SN 1997), Cao Văn Quang (SN 1983), Lê Cao Long (SN 1995), Nguyễn Hữu Linh (SN 1985), Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Hữu Cường (SN 2001) đều ngụ TP Sầm Sơn và Nguyễn Hồng Đức (SN 2001, ngụ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo tài liệu của cơ quan công an, Nguyễn Sỹ Cầu là kẻ cầm đầu thường xuyên "chỉ đạo" đàn em tới khu vực trước cổng vào khu nghỉ dưỡng FLC và bến thường thuộc phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách vào tham quan khu du lịch, nghỉ dưỡng FLC và những người thu mua sò.

Chỉ tính từ ngày 28-4 đến ngày 21-6, Cầu đã "chỉ đạo" đàn em chặn đầu xe taxi chở khách vào tham quan FLC, buộc tài xế phải đưa cho chúng mỗi lượt 20.000 đồng, còn các thương lái đến thu mua sò bị ép buộc nộp 1.000 đồng/1kg sò. Việc làm của nhóm côn đồ trên khiến lái xe và thương lái rất bất bình, lo sợ nên đã báo công an vào cuộc ngăn chặn.

Nhóm côn đồ bảo kê thu 20.000 đồng/xe taxi chở khách tham quan khu FLC ở Sầm Sơn - Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Sỹ Cầu tại cơ quan công an

Theo Công an TP Sầm Sơn, đây là ổ nhóm tội phạm hình sự cộm cán, lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Riêng Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Sầm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại