Bầu Đức đưa HA Gia Lai vào ‘tâm bão’

ANH NHẬT |

Ông bầu phố núi sau khi tuyên bố CLB TP.HCM không thể vô địch vì khó chống lại năm đội bóng có “dây mơ rễ má” với nhau thì ngẫu nhiên… HA Gia Lai gặp liên tiếp bốn CLB có liên quan đến bầu Hiển.

Ngày làm lễ tiễn Công Phượng sang chơi bóng ở Bỉ, bầu Đức cao hứng nói CLB TP.HCM không có cửa vô địch V-League 2019 do phải chống chọi đến năm đội bóng dính dáng đến một ông bầu. Bầu Đức ví von “ba đánh một không chột cũng què, sao bằng năm thằng ốm đánh một thằng mập”.

Ai cũng biết bầu Đức “đá xéo” bầu Hiển có đội bóng ruột Hà Nội và trợ giúp một vài CLB khác chơi V-League như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Than Quảng Ninh, SL Nghệ An bằng các hình thức khác nhau.

Bầu Đức đưa HA Gia Lai vào ‘tâm bão’ - Ảnh 1.

Bầu Đức cho rằng CLB TP.HCM không thể vô địch V-League 2019 vì một không chọi lại năm. Ảnh: TRÂM ANH

Mới nhất, TP.HCM sau lượt đi V-League vô địch nửa mùa đã rơi xuống vị trí nhì bảng với 27 điểm, kém nhà đương kim vô địch Hà Nội của bầu Hiển 1 điểm. Trong khi đó, lượt đấu gần nhất, HA Gia Lai của bầu Đức bị thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Quảng Nam dù không ai nói đấy là đòn “đánh hội đồng” của bầu Hiển cả.

Ngẫu nhiên các vòng đấu tới, đội bóng phố núi liên tiếp đối diện với các đội bóng mà bầu Đức ám chỉ có liên quan đến bầu Hiển. Ngày 12-7, thầy trò Lee Tae-hoon sẽ làm khách Than Quảng Ninh ở lượt 15 V-League. Vòng đấu tiếp theo, HA Gia Lai lại chơi trên sân của Hà Nội và lượt 17 mới trở về sân nhà tiếp SL Nghệ An.

Đây là những trận đấu rất khó cho đội bóng của bầu Đức, không chỉ vì đối thủ của họ đều ít nhiều chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển . HA Gia Lai đang đi vào “tâm bão” dù bầu Đức cho chơi thoải mái mà không cần thành tích cao ở đấu trường V-League.

Bầu Đức đưa HA Gia Lai vào ‘tâm bão’ - Ảnh 2.

Tiền vệ Tuấn Anh chật vật đi tìm lại chính mình sau chấn thương.

Đáng nói là đội bóng phố núi hiện có chuỗi trận đấu sa sút so với chính mình. Họ chơi năm trận liền chưa biết mùi chiến thắng với hai trận hòa, ba thua. HA Gia Lai sau 14 vòng đấu mới chỉ có 15 điểm, hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa vỏn vẹn hai trận thắng.

Cái chính là các học trò ông Lee Tae-hoon chưa thấy dấu hiệu khởi sắc như những năm gần đây. HA Gia Lai có thể cầm bóng nhiều hơn các đối thủ nhưng hiệu suất ghi bàn không nhiều. Họ phụ thuộc rất nhiều vào hai tiền đạo Chevaughn Walsh (7 bàn) và Văn Toàn (5 bàn) dù đều nằm trong tốp săn bàn cao nhưng phần còn lại không thể giúp nâng tổng số bàn thắng lên như mong muốn.

Đã thế, chân sút Chevaughn Walsh không may bị chấn thương phải nghỉ dài khiến HA Gia Lai phải gấp rút thay thế bằng tiền đạo Felipe Martins. Cầu thủ người Brazil này đã ghi 9 bàn thắng sau 15 trận ra sân cho CLB PSMS Medan ở giải vô địch quốc gia Indonesia nhưng vẫn cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập. Anh đã chơi trận đầu cho HA Gia Lai khi tiếp Quảng Nam chưa cho thấy sự vượt trội.

Bầu Đức đưa HA Gia Lai vào ‘tâm bão’ - Ảnh 3.

Tân binh Felipe Martins cần nhiều thời gian hơn nữa để hòa nhập.

Thực chất đội hình HA Gia Lai có rất nhiều tuyển thủ quốc gia và đáng mơ ước với nhiều đội bóng. Tuy nhiên, cách vận hành bộ máy của họ chưa thực sự trơn tru lẫn thiếu cá nhân biết gây đột biến lớn. Sợ nhất là khi Felipe Martins và Văn Toàn bị hàng thủ đối phương vô hiệu hóa, các tuyến khác của đội bóng phố núi như vô hại.

Xuân Trường vừa trở về từ Buriram sau hơn bốn tháng không thành công mới có 20 phút cuối trận thua Quảng Nam để bắt nhịp trở lại. Đáng ngại hơn là Tuấn Anh sau thời gian dài chấn thương dường như vẫn chưa có phong độ cao vốn có. Các sự bổ khuyết như Minh Vương, Châu Ngọc Quang còn thiếu khả năng lấn át đối phương, nhất là những cú sút có sức nặng từ tuyến hai.

Riêng hàng thủ của HA Gia Lai lâu nay vẫn là một yếu huyệt. Trung vệ người Hàn Quốc Kim Bong-jil cũng vừa trở lại sau chấn thương không đủ giúp cho tuyển phòng ngự ba trung vệ thêm vững vàng.

Bầu Đức đưa HA Gia Lai vào ‘tâm bão’ - Ảnh 4.

HA Gia Lai vất vả trong cuộc đua chống rớt hạng.

Nghịch lý đội bóng phố núi của bầu Đức có nửa đội hình khoác áo tuyển quốc gia nhưng vẫn chỉ loanh quanh do trụ hạng suốt mấy mùa bóng qua. Nó khiến HA Gia Lai bị so sánh như con hổ giấy ở trong rừng dù không thể nói lứa cầu thủ Học viện khóa 1 làm trụ cột thiếu kinh nghiệm hoặc trẻ nữa.

Cũng có lúc bầu Đức hứng chí đòi vô địch ngay trong mùa V-League 2019 như lời hứa của HLV Chung Hae-seong cách đây gần hai năm về nắm đội. Tuy nhiên, cuộc chơi giữa họ nhanh chóng gãy đổ bởi ông Chung thú thật mình không có thực quyền của một người làm nghề HLV đúng nghĩa khi ông bị bắt ngồi trên chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật.

Dưới thời HLV Dương Minh Ninh và hiện tại là Lee Tae-hoon, đội bóng HA Gia Lai có thể gây hào hứng cho giới hâm mộ bởi lối chơi đẹp nhưng họ quá “hiền” khi thiếu đòn kết liễu đối phương từ những sát thủ vùng cấm địa.

HA Gia Lai rất khó rớt hạng nhưng để chen chân vào tốp trên càng khó hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại