GĐ Công an Đà Nẵng: Tội phạm truy nã của Trung Quốc trốn ở Đà Nẵng, 6 tháng bắt 20 trường hợp

Đình Thức |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, qua điều tra xử lý các vụ việc tổ chức đánh bạc qua mạng có liên quan đến người nước ngoài, cảnh sát phát hiện 20 trường hợp là tội phạm trốn truy nã của Công an Trung Quốc.

Ngày 11/7, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục phiên chất vấn với phần trả lời của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng.

Tướng Viên cho hay, Đà Nẵng đang đối diện với nhiều thách thức về an ninh trật tự, như tệ nạn ma túy, hoạt động đánh bạc của người nước ngoài…

Trong 6 tháng đầu năm, Công an Đà Nẵng đã xử lý trên 300 vụ việc tổ chức đánh bạc qua mạng có liên quan đến người nước ngoài, bắt - xử lý 35 trường hợp người Trung Quốc đánh bạc. Trong số người bị bắt có 20 trường hợp là tội phạm trốn truy nã của Công an Trung Quốc.

Về tình hình tội phạm ma túy, Giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin, qua rà soát, TP có gần 4.000 người nghiện và sử dụng ma túy.

GĐ Công an Đà Nẵng: Tội phạm truy nã của Trung Quốc trốn ở Đà Nẵng, 6 tháng bắt 20 trường hợp - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng kiểm tra vũ trường Phương Đông và phát hiện nhiều sai phạm

6 tháng đầu năm, các lực lượng đã đẩy mạnh kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar. Theo ông Viên, Đà Nẵng đang có 226 vũ trường, quán bar và karaoke.

"Công an thành phố đã kiểm tra 201 cơ sở và phát hiện nhiều vi phạm. Có ý kiến việc kiểm tra vũ trường, quán bar gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và du lịch nhưng tôi khẳng định không ảnh hưởng.

Đối tượng sử dụng vũ trường, quán bar sau 0 giờ chủ yếu là người địa phương và các tỉnh lân cận, ít có khách du lịch. Việc kiểm tra là để quản lý chứ không ảnh hưởng nhiều gì đến đầu tư du lịch. Thời gian kiểm tra chủ yếu sau 0 giờ", tướng Viên nói và khẳng định thời gian tới sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục xử lý "mạnh tay" với các cơ sở kinh doanh có sai phạm.

"Ngoài xử phạt, Công an Đà Nẵng sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm quy định. Ví dụ vũ trường Phương Đông - lâu nay được giới 'thạo loại này' đánh giá là tầm cỡ châu Á chứ không phải là Đông Nam Á. Nhưng thực tế lâu nay, Phương Đông không đăng ký vũ trường nhưng vẫn hoạt động hẳn hoi. Đây là sơ hở của chúng ta trong công tác quản lý", tướng Viên nhìn nhận.

GĐ Công an Đà Nẵng: Tội phạm truy nã của Trung Quốc trốn ở Đà Nẵng, 6 tháng bắt 20 trường hợp - Ảnh 2.

Hàng chục đối tượng dương tính với ma túy khi bị công an kiểm tra ở quán bar F3 Club

Để nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám đốc Công an Đà Nẵng nói, ông sẽ cho thực hiện luân chuyển cán bộ địa bàn, dự kiến trong tháng 7 này.  Biện pháp theo ông kỳ vọng sẽ hạn chế tiêu cực trong quản lý tại những địa bàn có các vũ trường, bar, karaoke hoạt động phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại