Incheon United bán nửa đội hình sau khi chia tay Công Phượng

HỒNG NAM |

Thay đổi nhân sự hàng loạt ở Incheon United cho thấy đội bóng này ngay từ đầu đã không phải miền đất lành để Công Phượng phát triển.

Công Phượng chia tay Incheon United vào ngày 2/6. 37 ngày sau cột mốc nói trên, đội bóng Hàn Quốc thải loại thêm 6 cầu thủ nữa gồm Kim Han Bin, Lee Jeong Bin, Kim Jong Jin, Kim Daek Yung, Heo Yong Jun và đặc biệt là đội trưởng Nam Joon Jae. Trung bình cứ 6 ngày, Incheon lại đẩy đi một cầu thủ. Trên ghế huấn luyện, CLB áo sọc xanh đen cũng chia tay ông Jasmin Mujdza.

Tuy nhiên, thành tích của Incheon không tốt lên sau mỗi lần thay đổi. Sau 19 vòng, đội bóng này có 11 điểm, xếp đáy bảng xếp hạng, hiệu số kém nhất giải. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Công Phượng, Incheon đá 4 trận thì hoà 3, thua 1. Incheon cũng thay 3 HLV từ đầu mùa, chưa ông thầy nào giúp CLB này có nhiều hơn 1 trận thắng.

Incheon United bán nửa đội hình sau khi chia tay Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng rời Incheon sau 4 tháng thi đấu.

Ngày 5/7, Công Phượng chuyển tới thi đấu cho Sint-Truidense theo bản hợp đồng cho mượn từ HAGL với thời hạn 1 năm. Đội bóng Bỉ rất hào hứng khi có thêm tiền đạo người Việt Nam trong đội hình. Trang chủ CLB này còn dậy các CĐV cách phát âm tên Công Phượng sang tiếng Bỉ và gọi Công Phượng là “Messi Việt Nam”.

Công Phượng sẽ có mặt tại Bỉ vào tuần sau để tham gia kiểm tra y tế trước khi bước vào tập luyện cùng "chim hoàng yến" (biệt danh của đội bóng)

Giải vô địch quốc gia Bỉ mùa giải 2019-2020 sẽ khởi tranh vào ngày 27/7 tới đây. Ở vòng đầu tiên, Sint-Truidense tiếp Royal Excel Mouscron Peruwelz trên sân nhà. Mục tiêu của đội bóng Bỉ ở mùa giải mới là giành vé dự Cup châu Âu. Mùa giải vừa qua, Sint-Truidense đứng thứ 7 chung cuộc, kém nhóm dự Cup châu Âu đúng 2 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại