Thiên thạch 55 triệu tấn có thể đâm vào Trái Đất trong ba tháng tới

SONG HY |

Một tiểu hành tinh có sức hủy diệt ngang với 2.700 megatons thuốc nổ TNT có nguy cơ lao vào Trái Đất cuối năm nay.

Nếu kịch bản khủng khiếp này xảy ra, tiểu hành Asteroid FT3 sẽ lao xuống hành tinh của chúng ta vào ngày 3/10/2019.

Tuy nhiên, các nhà khoa học của NASA nói rằng khả năng này rất khó xảy ra, cơ hội mà Asteroid FT3 hạ cánh trên Trái Đất trong 3 tháng tới chỉ là 1/11.000.000.

Asteroid FT3, nặng tới 55 triệu tấn, có đường kính 340 m. Nếu đâm vào Trái Đất, tại thời điểm xâm nhập vào bầu khí quyến, thiên thạch này sẽ di chuyển với tốc độ 20,37 km/s. Lực tác động của cú va chạm sẽ tương đương với 2.700 megat TNT.

Asteroid FT3 là loại đá vũ trụ được gọi là Apollo , vì nó có quỹ đạo tương tự như tiểu hành tinh 1862 Apollo. NASA lần đầu tiên phát hiện ra tảng đá khổng lồ này vào thàng 3/2017. Kể từ đó, họ xác định quỹ đạo của Asteroid FT3 dựa trên 14 lần quan sát tiếp theo.

Sau tháng 10/2019, Asteroid FT3 dự kiến sẽ quay lại Trái Đất và có thể tấn công hành tinh của chúng ta vào ngày 2/10/2024 và ngày 3/10/2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại