Gia đình tố bệnh viện tắc trách khiến mẹ tử vong, trẻ sơ sinh nguy kịch

Đình Thức |

Gia đình sản phụ tố cáo kíp trực của bệnh viện Đại học Y dược Huế tắc trách, chậm trễ khiến mẹ tử vong, trẻ sơ sinh nguy kịch ngay sau ca mổ.

Nhập viện 2 ngày mới được mổ

Ngày 7/7, gia đình sản phụ Trương Thị Tr (SN 1995, trú phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã gửi đơn lên Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu làm rõ cái chết của sản phụ Tr.

Theo phản ánh của gia đình, sản phụ Tr được đưa vào nhập viện vào chiều ngày 5/7 tại bệnh viện Đại học Y dược Huế. Vào thời điểm trên, sức khỏe của sản phụ Tr và thai nhi hoàn toàn bình thường.

"Thời điểm nhập viện đã trễ 2 ngày so với ngày dự sinh nên người nhà mong muốn được mổ đưa thai ra. Tuy nhiên, các điều dưỡng không đồng ý và yêu cầu sản phụ ở lại tiếp tục theo dõi, đo tim thai", chị Nguyễn Thị Hàng, chị chồng sản phụ Tr kể.

Gia đình tố bệnh viện tắc trách khiến mẹ tử vong, trẻ sơ sinh nguy kịch - Ảnh 1.

Sản phụ Tr nhập viện ngày 5/7, chậm 2 ngày so với dự sinh

Theo chị Hằng, đến ngày 7/7, 2 ngày sau khi nhập viện, sức khỏe của sản phụ Tr yếu dần khiến người nhà vô cùng lo lắng. Chị Tr sau đó lịm dần rồi bị bất tỉnh.

"Thấy chị Tr bất tỉnh các bác sĩ mới thông báo là sản phụ bị tắc mạch ối và tiến hành mổ, đưa thai nhi ra ngoài.

Sau ca mổ thì họ thông báo em tôi đã chết, cháu tôi thì nguy kịch được chuyển sang cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Trung ương Huế", chị Hằng bức xúc.

Đặc biệt, gia đình cho biết sản phụ Tr trong suốt thời gian thai kỳ đều theo dõi thai nhi, đo tim thai bình thường, không có biến chứng gì.

"Sức khỏe của em Tr từ trước đến nay rất ổn định, không có tiền sử bệnh gì. Em tôi nhập viện sau ngày dự sinh 2 ngày thì bệnh viện cũng đo tim thai, sức khỏe đều bình thường.

Em tôi vì lần đầu sinh nở nên gia đình đã yêu cầu mổ lấy thai nhi ra ngoài sớm nhưng họ không thực hiện. Đến khi em tôi ngất họ mới mổ", gia đình sản phụ bức xúc.

Chưa nắm rõ thông tin

Ông Nguyễn Khoa Hùng, quyền Giám đốc bệnh viện Đại học Y dược Huế, cho biết đã nắm thông tin vụ việc nhưng chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ tử vong và bé sơ sinh nguy kịch.

"Chúng tôi sẽ làm việc với ê kíp trực để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Tr vào ngày mai (8/7)", ông Hùng nói.

Gia đình tố bệnh viện tắc trách khiến mẹ tử vong, trẻ sơ sinh nguy kịch - Ảnh 3.

Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế

Bệnh viện Đại học Y dược Huế cũng cho hay đã bàn giao thi thể sản phụ Tr cho gia đình vào trưa 7/7 để lầm lễ mai táng.

"Em bé sơ sinh hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Trung ương Huế", đại diện bệnh viện Đại học Y khoa Huế cho hay.

Đại diện gia đình sản phụ Tr cho hay vào thời điểm hiện tại, yêu cầu lớn nhất của gia đình là các bấc sĩ nỗ lực để cứu sống bé sơ sinh.

"Việc em Tr tử vong là hết sức bất thường và đột ngột với cả gia đình. Gia đình mong muốn phía bệnh viện có câu trả lời chính đáng về nguyên nhân dẫn đến sự mất mát này, nếu có sự tắc trách, chậm trễ thì phải quy trách nhiệm những người liên quan…", một người thân trong gia đình bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại