Khi "sứ giả" của thầy Park trở thành "người bảo vệ" cho Công Phượng

Domino |

Không "chiếm sóng" nhiều, vui vẻ đứng trong hậu trường, nhưng tầm ảnh hưởng của nhân vật này đến Công Phượng là rất lớn.

Công Phượng đương nhiên là trung tâm của buỗi lễ giới thiệu hợp đồng giữa anh và Sint Truidense VV (STVV). Bầu Đức cũng được chú ý đến với những phát ngôn mạnh mẽ, giàu cảm hứng. Ông Takayuki Tateishi, CEO người Nhật Bản của Sint Truidense, để lại ấn tượng bằng các câu trả lời khéo léo.

Nhưng còn một nhân vật khác, xuất hiện từ rất sớm trước khi buổi lễ bắt đầu, liên tục trò chuyện với Công Phượng, HAGL, các đại diện STVV và phóng viên. Đó là người đại diện Lee Dong-jun.

Khi sứ giả của thầy Park trở thành người bảo vệ cho Công Phượng - Ảnh 1.

Lee Dong-jun chuẩn bị áo cho Công Phượng

Gắn bó với bóng đá Việt Nam từ rất lâu, Lee Dong-jun hiện nắm trong tay một đội ngũ nhân viên khá hùng hậu, thu thập dữ liệu của nhiều cầu thủ và đưa chúng đến với các CLB.

Người đại diện sinh năm 1985 chính là nhân vật đứng sau các thương vụ đưa Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu vài năm trước. Cũng chính anh đã trình bày thuyết phục đến nỗi đại diện VFF đồng ý với phương án ký hợp đồng cùng HLV Park Hang-seo.

Chuyện diễn ra sau đó thì ai cũng biết, thầy Park trở thành HLV trưởng thành công nhất lịch sử U23 và ĐTQG Việt Nam với hàng loạt chiến tích vượt khỏi tầm cỡ Đông Nam Á.

Hợp tác với Lee Dong-jun, Công Phượng liên tục có cơ hội thử sức ở những giải đấu đẳng cấp như K-League và sắp tới là giải VĐGQ Bỉ, nơi sản sinh các ngôi sao như Lukaku hay Kevin De Bruyne.

Những người đại diện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống bóng đá hiện đại. Ibrahimovic có lẽ đã không thể thành một ngôi sao hàng đầu thế giới nếu không gắn bó với Mino Raiola.

Hiện tại, "siêu cò" này thường bị chỉ trích là kẻ hám lợi, chỉ rình rập để ăn chặn tiền của các CLB. Nhưng ở một góc nhìn khác, Mino luôn hết mình vì thân chủ.

Có một câu chuyện kể lại rằng khi Ibra còn trẻ, anh đã bị Mino Raiola mắng như tát nước vào mặt. Ibra vốn rất kiêu ngạo, đã bị tổn thương, nhưng đồng thời hiểu rằng mình ăn mắng là đúng. Tiền đạo người Thụy Điển gạt hết mọi thú vui vật chất để tập trung vào bóng đá. Và đúng như Mino tiên đoán, khi Ibra vươn lên top đầu thế giới, tiền bạc danh vọng sẽ tự đến.

Trở lại với buổi lễ công bố, Lee Dong-jun rất quan tâm và sát sao với Công Phượng. Người đại diện đến từ Hàn Quốc nhắc nhở tiền đạo xứ Nghệ từng chi tiết trong lịch trình làm việc và chuẩn bị sẵn chiếc áo mang tính biểu tượng để Phượng giơ lên khi chụp ảnh. Anh thậm chí còn vui vẻ chỉ đường cho các fan đến chụp ảnh và xin chữ ký Công Phượng.

Khi sứ giả của thầy Park trở thành người bảo vệ cho Công Phượng - Ảnh 3.

Lee Dong-jun (trái) và CEO CLB Sin Truidense

Lợi ích của người đại diện gắn liền với lợi ích của cầu thủ. Nhưng cách Lee Dong-jun sát cánh cùng Công Phượng tạo ra thêm những sự yên tâm cho người hâm mộ.

Mọi vấn đề bên ngoài như lương bồng, ăn ở, đi lại... sẽ được lo liệu chu toàn, việc của Công Phượng chỉ là làm tốt nhất có thể trên sân cỏ, khẳng định chỗ đứng tại STVV, hoàn thành nhiệm vụ dành cho một người tiên phong.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại