Liệu đã dừng mỉa mai, châm chọc bầu Đức, Công Phượng được chưa?

Đoàn Dự (Ảnh: Vương Phi) |

Bên cạnh nhiều lời khen dành cho bầu Đức, Công Phượng, những năm qua cũng có không ít sự mỉa mai, châm chọc hướng về 2 người đàn ông nổi bật của bóng đá Việt Nam này.

Cả bầu Đức và Công Phượng đều là những người đàn ông nổi tiếng bậc nhất ở vị trí của mình. Có thể khẳng định trong làng bóng đá Việt Nam, chỉ bầu Hiển sánh ngang được bầu Đức về những cống hiến, thành tích. Còn Công Phượng đã và sẽ là ngôi sao sáng bậc nhất của giới cầu thủ bóng đá nước nhà trong nhiều năm nữa.

Nhưng giống như cây cao thì đón nhiều gió, bầu Đức - Công Phượng ngoài những lời khen đã phải nhận rất nhiều mỉa mai, châm chọc trong những năm qua. Mỗi khi Công Phượng, hay Xuân Trường, Tuấn Anh xuất ngoại và gặp khó khăn, không ít người lại mỉa mai việc bầu Đức cho quân HAGL ra nước ngoài thi đấu.

Liệu đã dừng mỉa mai, châm chọc bầu Đức, Công Phượng được chưa? - Ảnh 1.

"Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và gặp rất nhiều khó khăn ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Thành công hay thất bại ở các chuyến xuất ngoại đó, tôi để cho các chuyên gia và báo chí.

Là người đi tiên phong, tôi đã gặp rất nhiều chỉ trích, gạch đá. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi tiếp và hôm nay cho Công Phượng sang Bỉ.

Để Công Phượng sang Sint-Truidense VV, tôi đã từ chối nhiều lời mời từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Lý do tôi chọn CLB Bỉ vì họ thuộc một công ty Nhật Bản, có định hướng đào tạo các cầu thủ Nhật Bản và châu Á.

Qua chuyến đi này, Công Phượng sẽ học hỏi được nhiều thêm để về cống hiến cho quốc gia" - bầu Đức chia sẻ trong buổi lễ ký kết hợp đồng cho mượn Công Phượng 1 năm đến CLB thuộc giải VĐQG Bỉ, Sint-Truidense VV.

Hai khái niệm "tiên phong" và "đi để học hỏi" đã được phía HAGL đưa ra từ lâu rồi. Nhưng nó không thể cản được những lời mỉa mai dành cho những ngôi sao Phố Núi mỗi khi gặp khó khăn ở nước ngoài.

Liệu đã dừng mỉa mai, châm chọc bầu Đức, Công Phượng được chưa? - Ảnh 2.

Thế nhưng vào hôm nay, khi nghe vị CEO người Nhật Bản chia sẻ về chính những gì họ đã trải qua, liệu những ai hay mỉa mai bầu Đức, Công Phượng có nghĩ lại?

"Bóng đá Việt Nam phát triển rất nhanh, mang đẳng cấp châu Á. Các bạn đang lo lắng, nhưng 10 năm trước Nhật cũng như các bạn bây giờ. 10 năm trước, 40 cầu thủ Nhật Bản đi thì cũng có 20 người thành công và 20 người thất bại".

Trong buổi lễ ký kết hôm nay, bầu Đức phải lớn tiếng kêu gọi: "Hãy ủng hộ Công Phượng đi". Hãy đặt một câu hỏi ngược lại "Tại sao lại không ủng hộ Công Phượng?" hay việc mỉa mai Công Phượng sẽ giúp nền bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn?

Hơn ai hết, chính Công Phượng là người chịu tổn thương, áp lực nhiều nhất mỗi khi xuất ngoại thi đấu. Nhưng bản thân cầu thủ này vẫn đang dũng cảm đối mặt với áp lực. Chính dũng khí của Công Phượng là một trong những điều khiến vị CEO người Nhật Bản của CLB Sint-Truidense VV ấn tượng nhất, quyết định chiêu mộ anh.

Liệu đã dừng mỉa mai, châm chọc bầu Đức, Công Phượng được chưa? - Ảnh 3.

"Khi sang Nhật tôi không thành công về chuyên môn nhưng học được nhiều thứ. Đi để trải nghiệm là rất đáng quý. Tôi đã thất bại nhiều nên cần hiểu vì sao thất bại. Lần này tôi đi để thành công và chắc chắn sẽ không thất bại nữa" - Công Phượng nói trong lễ ký kết hợp đồng sáng nay.

Sau rất nhiều thất bại, Công Phượng mang trên mình không ít "vết thương" nhưng vẫn tràn ngập tự tin rằng có thể tìm thấy thành công ở chính những nơi mình ngã xuống. Công Phượng muốn chứng minh bản thân đủ tốt dù đã gặp nhiều thất bại.

Chấp nhận thách thức mới là chấp nhận đưa chính tương lai của bản thân ra đánh cược. Công Phượng, bầu Đức đã có dũng khí "đi tiên phong" như thế, vậy thì tại sao chúng ta không ủng hộ đi và dừng những lời mỉa mai, chỉ trích lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại