Dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nhiều nơi ở Hà Nội không thu gom rác nữa

Hoàng An |

Tại buổi đối thoại, người dân rất ghi nhận những phản ứng tích cực từ chính quyền các cấp nhưng họ chưa quyết định rời đi.

Khoảng 1h ngày 5/7, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch huyện Sóc Sơn đi cùng Công an huyện, UBND xã Nam Sơn đã đến lán trại người dân dựng tạm ở trước cửa khu xử lý rác thải Nam Sơn để đối thoại.

Theo đó, nội dung buổi đối thoại là mức giá đền bù sẽ thay đổi, giá đất thổ cư sẽ vẫn giữ nguyên giá 863.000 đồng/m2 đối với người đăng ký mua nhà ở tái định cư. 

Nếu hộ dân không đăng ký mua nhà ở tái định cư sẽ được cộng thêm hơn 1.900.000 đồng/m2 đất để các hộ tự tìm chỗ ở mới. 

Đặc biệt, giá đất liền kề sẽ được thay đổi đáng kể khi được tăng từ 78.000 đồng lên thành 105.000 đồng nhân với 5 lần trên một m2 đất (hơn 500.000 đồng/m2 đất).

Ông Phạm Văn Minh khẳng định với người dân, thông tin về mức giá đền bù mới đã được cấp lãnh đạo đồng ý. Ngoài ra, ông hứa sẽ đích thân ký, đóng dấu vào văn bản trả lời chính thức sớm nhất có thể để người dân được biết. 

Vị lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn bày tỏ mong muốn, người dân sẽ tháo lán trại, ra về để cho xe rác đi qua ngay trong đêm.

Dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nhiều nơi ở Hà Nội không thu gom rác nữa - Ảnh 2.

Dân vẫn tập trung trước cửa khu xử lý rác thải Nam Sơn.

Về phía người dân, tại buổi đối thoại, họ ghi nhận những phản ứng tích cực từ các cấp chính quyền.

Tuy nhiên, ở lán trại chỉ là số ít người đại diện nhân dân khu vực nên họ không tự ý tháo lán trại hay đồng ý rồi đi ngay mà cần phải có sự nhất trí của đồng loạt người dân nằm trong diện bị ảnh hưởng, để không có sự đối lập ý kiến xảy ra khiến sự việc phức tạp.

Cuộc đối thoại kéo dài khoảng hơn 30 phút thì lãnh đạo huyện Sóc Sơn rời đi.

Theo ghi nhận, sáng 5/7, lãnh đạo các cấp tiếp tục có cuộc họp tại UBND xã Nam Sơn nhưng không đưa ra được kết quả gì khả quan. 

Đầu giờ chiều cùng ngày, hàng chục người dân vẫn tiếp tục thay phiên nhau chốt chặn tại cửa vào khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Đến nay đã 4 ngày trôi qua, nhiều nơi trong trung tâm các quận nội thành Hà Nội bắt đầu có hiện tượng ùn ứ, rác thải chất thành đống tràn xuống cả lòng đường, một số khu chung cư buộc phải đăng thông báo tạm thời không thu gom.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại