Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: "Tôi chắc chắn sẽ thành công"

Đoàn Dự - Lupo - Thái Hải |

Lễ ký kết hợp đồng cho mượn Công Phượng 1 năm giữa HAGL và CLB Bỉ, Sint-Truidense VV đã thành công tốt đẹp.

BOX TV TRỰC TIẾP Lễ ký kết hợp đồng HAGL cho mượn Công Phượng sang Bỉ


Lễ ký kết hợp đồng HAGL cho mượn Công Phượng đến Sint-Truidense VV kết thúc

Giao lưu với truyền thông

Công Phượng: Khi biết sang Bỉ chơi bóng, các vấn đề ngoài chuyên môn tôi cũng có hỏi thăm. Phía CLB Bỉ cũng nói muốn có tôi vì chuyên môn chứ không phải vấn đề gì khác.

Đại diện Sint-Truidense VV: Tôi rất bất ngờ về sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Các quốc gia nhỏ có sự phát triển rất mạnh về bóng đá. Với chúng tôi, càng cầu thủ có năng lực đều là đối tượng được nhắm đến, không chỉ ở các nền bóng đá mạnh.

Bóng đá Việt Nam phát triển rất nhanh, mang đẳng cấp châu Á. Các bạn đang lo lắng, nhưng 10 năm trước Nhật cũng như các bạn bây giờ. 10 năm trước, 40 cầu thủ Nhật Bản đi thì cũng có 20 người thành công và 20 người thất bại.

Tôi từng đưa nhiều cầu thủ ĐTQG Nhật ra nước ngoài thi đấu. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào hành động. Các cầu thủ Nhật ở CLB của chúng tôi đều rất hạnh phúc. Bản thân công ty Nhật mua lại CLB Bỉ là để nâng tầm bóng đá châu Á. Thời gian qua chúng tôi mua nhiều cầu thủ châu Á, chiến lược đưa cầu thủ châu Á ra thế giới đã thành công như chúng tôi dự định.

Chúng tôi rất mong CĐV không chỉ ở Bỉ là khắp châu Á yêu mến. Chúng tôi xin chúc Công Phượng thành công ở môi trường mới.

Bầu Đức: Chúng tôi sẽ suy nghĩ về việc đưa bản quyền truyền hình giải VĐQG Bỉ về Việt Nam.

Công Phượng: Năm 17, 18 tuổi tôi có sang Bỉ. Tôi có đi nhiều nước rồi nên không lo về khác biệt văn hóa, thức ăn cũng không lo. Về chuyên môn khi đó cũng từng đá giao hữu ở châu Âu. Các cầu thủ HAGL không thua kém nhiều khi đá ở châu Âu, có vài chiến thắng. Thầy Giôm cũng từ châu Âu sang. Nên lần này tôi rất kì vọng sẽ phù hợp môi trường châu Âu.

Công Phượng: Một cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài rất khó. Tôi từng thất bại nên càng muốn đi để đứng lên, khẳng định mình. Ở CLB Bỉ có CEO người Nhật, các cầu thủ Nhật. Tôi muốn đánh bại những nơi tôi từng thất bại.

Đại diện Sint-Truidense VV: Tôi biết Công Phượng từ lâu rồi khi còn làm cho 1 CLB Nhật Bản. Khi đó Công Phượng còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã tiến bộ dần. Khi Phượng chơi cho Incheon chúng tôi cũng theo sát. Khi chúng tôi phân tích các yếu tố, cũng đã bàn về chuyên môn với HLV trưởng Sint-Truidense VV và nhận được sự đồng thuận của ông ấy.

Công Phượng: Khi sang Nhật tôi không thành công về chuyên môn nhưng học được nhiều thứ. Đi để trải nghiệm là rất đáng quý. Tôi đã thất bại nhiều nên cần hiểu vì sao thât bại. Lần này tôi đi để thành công và chắc chắn sẽ không thất bại nữa.

Công Phượng: Bố dẫn 1 người cháu lên để tuyển sinh HAGL. Bố luôn rất tin vào tôi, tôi tự hào vì điều đó. Tôi sẽ không làm bố thất vọng. Tôi cảm ơn NHM đã luôn theo dõi tôi thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng thể hiện mình để làm được điều gì đó cho các bạn.

Kết thúc phần giao lưu với báo chí

Công Phượng mang áo số 15 tại Sint-Truidense VV

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 1.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 2.

Công Phượng

"Rất vui và hạnh phúc khi được khoác áo CLB Sint-Truidense VV đá ở giải VĐQG Bỉ. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Xin cảm ơn bầu Đức, BHL HAGL, lãnh đạo bóng đá Việt Nam và CLB Sint-Truidense VV. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết sức khi ra sân để không phụ lòng NHM".

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 3.

Đại diện CLB Sint-Truidense VV

"Tôi từng theo dõi Công Phượng thi đấu và thấy đây là cầu thủ rất tốt, có trình độ chuyên môn cao. Công Phượng từng xuất ngoại 2 lần và gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn muốn đón nhận thêm thử thách, cho thấy bản lĩnh của cậu ấy.

Để phát triển, bóng đá Việt Nam rất cần đưa các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Công Phượng sẽ sang Bỉ sớm nhất có thể. Mong rằng NHM Việt Nam sẽ ủng hộ CLB chúng tôi".

Bầu Đức: Tự hào về Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng

"Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và gặp rất nhiều khó khăn ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Thành công hay thất bại ở các chuyến xuất ngoại đó, tôi để cho các chuyên gia và báo chí.

Là người đi tiên phong, tôi đã gặp rất nhiều chỉ trích, gạch đá. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi tiếp và hôm nay cho Công Phượng sang Bỉ.

Để Công Phượng sang Sint-Truidense VV, tôi đã từ chối nhiều lời mời từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Lý do tôi chọn CLB Bỉ vì họ thuộc một công ty Nhật Bản, có định hướng đào tạo các cầu thủ Nhật Bản và châu Á. Qua chuyến đi này, Công Phượng sẽ học hỏi được nhiều thêm để về cống hiến cho quốc gia".

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 4.

* Người đại diện của HLV Park Hang-seo và Xuân Trường cũng tới dự buổi lễ

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 5.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 6.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 7.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 8.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 9.

* Bầu Đức đã tới chuẩn bị cho Lễ ký kết hợp đồng

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 10.

* CLB Bỉ tường thuật lễ ký kết trên fanpage facebook

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 11.

* Đây mới là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu theo một hợp đồng chuyên nghiệp trọn mùa. Trước đó, Công Vinh chỉ sang Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn ngắn ngày (4 tháng).

* Địa điểm diễn ra Lễ ký kết hợp đồng giữa HAGL và CLB Sint-Truidense VV là khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

* Bầu Đức tiết lộ lý do chọn CLB Bỉ thay vì giải hạng 2 Pháp

"Clermont Foot Auvergne 63 đã ngỏ ý bằng cách gửi thư mời đàm phán. Họ muốn mua Công Phượng trong 3 năm nhưng HAGL không đồng ý.

Tiêu chí của chúng tôi là từng năm một. Những ngày qua, HAGL đã lựa chọn trong rất nhiều lời đề nghị liên quan đến Công Phượng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Cuối cùng chúng tôi chọn CLB Sint-Truidense VV.

Đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ có lời đề nghị hợp lý hơn. Trong 1 năm, họ có thể tạo điều kiện cho Công Phượng có môi trường học hỏi thêm. Nếu ký dài qua, HAGL và Công Phượng sẽ bị lệ thuộc rất nhiều và bị động. Thậm chí khi đội tuyển cần sẽ rất khó khăn" - tỷ phú Phố Núi chia sẻ trên Thanh Niên.

* Bầu Đức từng hôn Công Phượng khi tiễn "con gái" về nhà chồng Mito Hollyhock

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 12.

* Công Phượng hào hứng tham gia tổng duyệt Lễ ký kết

Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 13.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 14.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 15.
Công Phượng mang áo số 15, mạnh mẽ phát ngôn: Tôi chắc chắn sẽ thành công - Ảnh 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại