Lời khai của người dùng búa trộm vàng trong 5 giây ở Đắk Lắk

H.TRƯỜNG |

Lê Thiện Phúc khai đã bán số vàng trộm được để sắm quần áo và ma túy.

Chiều 4-7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Thiện Phúc (32 tuổi, xã EaTu) về tội trộm cắp tài sản.

Vào khuya 29-6 tại tiệm vàng trên đường Lý Tự Trọng (TP Buôn Ma Thuột), Phúc đã lợi dụng lúc chủ tiệm lơ là, dùng búa đập tủ kính lấy hai sợi dây chuyền.

Theo clip ghi lại từ camera an ninh của tiệm, Phúc mặc quần ngắn màu đen, áo thun trắng, đội mũ, trên tay cầm một cái búa di chuyển từ phía bên ngoài vào, đập tủ, lấy vàng rồi thoát ra trong vòng năm giây.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được Phúc khi thanh niên này đang bán vàng tại một tiệm trên địa bàn thị trấn Ea Pôk (huyện Cư M’gar).

Lời khai của người dùng búa trộm vàng trong 5 giây ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Camera ghi vụ trộm diễn ra trong năm giây.

Phúc khai hôm gây vụ việc, khi đang ngồi uống cà phê tại một quán đối diện tiệm thì nảy sinh ý định trộm nên mượn chủ quán cà phê một cái búa đinh loại lớn mang ra cất giấu ở gốc cây gần đó.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi mang búa vào tiệm vàng thực hiện xong việc trộm, người này bắt xe ôm lên Ea Pôk (huyện Cư M’gar). Ngày hôm sau, Phúc bán một sợi dây chuyền lấy tiền mua quần áo và ma túy. Trong lúc bán sợi dây chuyền vàng còn lại thì Phúc bị bắt.

Được biết, Phúc có hai tiền án trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại