Đội bóng V.League khốn đốn với khoản đền bù cực lớn cho ngoại binh vì vi phạm hợp đồng

Linh Đan |

Sau thời gian dài khiếu kiện CLB Hải Phòng lên FIFA, tiền đạo Errol Stevens đã giành được phần thắng với số tiền đền bù hợp đồng không hề nhỏ.

Theo đó, Hải Phòng sẽ phải đền bù toàn bộ số tiền trong hợp đồng đã kí giữa hai bên, bao gồm tiền lương và lót tay trong hai mùa giải 2018 và 2019. Con số chính xác gồm có: 30.000 USD tiền lót tay mùa 2018 còn thiếu, 8.000 USD tiền lương tháng 9, 10/2018 và 175.000 USD cho toàn bộ lót tay + lương mùa giải 2019.

Như vậy, Stevens sẽ nhận về hơn 200.000 USD, tương đương gần 5 tỷ đồng tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng từ phía CLB Hải Phòng.

Đội bóng thành phố cảng sẽ buộc phải tuân theo phán quyết của FIFA và thanh toán số tiền nói trên trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp không thực hiện đúng phán quyết, Hải Phòng sẽ bị FIFA cấm đăng ký mới và chuyển nhượng cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

Đội bóng V.League khốn đốn với khoản đền bù cực lớn cho ngoại binh vì vi phạm hợp đồng - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, tiền đạo người Jamaica cũng thông báo mình chuẩn bị quay trở lại Việt Nam thi đấu sau khi giải quyết xong những rắc rối với Hải Phòng.

Trước đó, xung đột giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra và đạt tới đỉnh điểm vào tháng 8 năm ngoái. Stevens tỏ ra đầy bức xúc khi cảm thấy bị đội bóng chèn ép, không chịu trả khoản tiền lót tay còn thiếu đồng thời bắt cầu thủ này chuyển từ nhà riêng vào ở trong khách sạn cùng toàn đội.

Mọi việc sau đó không thể được hòa giải và tiền đạo người Jamaica đã quyết định đưa vợ con trở về quê hương, đồng thời gửi khiếu nại lên FIFA. Cuối cùng sau gần 1 năm kiên trì theo kiện, Stevens đã là người thắng cuộc trong vụ lùm xùm về hợp đồng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại