Thảm kịch cháy tàu ngầm Nga: Moskva "nhỏ giọt" thông tin mới về lò phản ứng hạt nhân trên tàu

Hồng Anh |

Trong tuyên bố mới nhất được đưa ra ngày hôm nay (4/7), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã xác nhận những thông tin quan trọng về chiếc tàu ngầm gặp nạn hôm 1/7 vừa qua.

RT đưa tin, vừa qua Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tàu ngầm khiến 14 người thiệt mạng thương tâm hôm 1/7 vừa qua là ngọn lửa bùng phát từ buồng chứa ắc quy, đồng thời ông cũng xác nhận rằng chiếc tàu ngầm gặp nạn này là tàu ngầm hạt nhân.

Tuy nhiên, cũng theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ngọn lửa khiến 14 người tử nạn đã không ảnh hưởng tới lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm này.

Phát biểu về tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Shoigu cho biết vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, lò phản ứng đã được "cách ly", và thủy thủ đoàn đã nỗ lực hết sức, "dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lò phản ứng hạt nhân". 

Trước đó, trong phát ngôn được đưa ra hôm 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã khẳng định rằng thủy thủ đoàn đã có hành động "rất anh dũng trong tình huống nguy cấp", và đã hy sinh thân mình để cứu lấy con tàu, đồng đội và một chuyên gia là thường dân.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh tính 14 người tử nạn trong vụ cháy tàu ngầm ngày 1/7, đều là những chuyên gia hải quân cap cấp, trong đó bao gồm 2 người từng được trao tặng danh hiệu "Anh hùng Nước Nga". 

Phía Điện Kremlin hôm 3/7 đã tuyên bố rằng nhiều thông tin liên quan đến thảm họa trên thuộc hạng mục "bí mật quốc gia", do đó sẽ không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên quân đội Nga đã nắm được đầy đủ các thông tin trong vụ việc, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trong số rất ít thông tin được công bố trong 3 ngày vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận rằng chiếc tàu ngầm gặp nạn không phải là chiếc tàu ngầm thông thường. Ông Putin cũng đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đích thân tới Severomorsk để chỉ đạo công tác điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch hôm 1/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại