Thượng tầng Barcelona biến động, Phó Chủ tịch bất ngờ từ chức

BẢO TUẤN Theo FC Barcelona, Sport |

Chiều 3/7 (giờ địa phương), Barcelona đã xác nhận thông tin về việc Phó Chủ tịch Jordi Mestre từ chức sau 5 năm tại vị.

Vào chiều qua, ông Jordi Mestre đã thông báo quyết định từ chức Phó Chủ tịch CLB Barcelona. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ, bởi ông đang là “cánh tay phải” đắc lực của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Thông báo trên trang chủ của Barca cho biết: “Phó Chủ tịch Jordi Mestre đã đệ đơn xin từ chức. Mestre muốn gửi lời cảm ơn các Chủ tịch Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu vì đã tin tưởng ông trong những năm qua. Jordi rất hãnh diện khi được sát cánh cùng CLB”.

Thượng tầng Barcelona biến động, Phó Chủ tịch bất ngờ từ chức - Ảnh 1.

Jordi Mestre vừa chia tay Barca.

Mestre là thành viên của Hội đồng quản trị Barcelona kể từ mùa hè năm 2010, dưới thời cựu Chủ tịch Sandro Rosell. Ở thời điểm đó, ông giữ chức Giám đốc phụ trách công tác đào tạo bóng đá ở lò đào tạo La Masia. Từ tháng 1/2014, ông được thăng chức lên làm Phó Chủ tịch thể thao.

Tuy Ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp không thông báo nguyên nhân khiến Mestre từ chức nhưng theo tiết lộ của tờ Sport (Tây Ban Nha), việc Mestre chia tay bắt nguồn từ mâu thuẫn quan điểm với các quan chức đội bóng.

Hiện các quan chức Barca muốn sa thải Giám đốc thể thao Pep Segura nhưng Mestre không đồng tình.

Trong 2 năm đương chức, Pep Segura đã gặp phải vô vàn lời chỉ trích của các CĐV nhà. Theo người hâm mộ, sự yếu kém của Segura khiến gã khổng lồ xứ Catalan thường xuyên bị “ép giá” trong các thương vụ mua cầu thủ. Ngoài ra, giới chuyên gia cũng nghi ngờ Segura về khả năng làm việc cùng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ ở lò La Masia.

Trong 2 năm qua, hai tân binh đắt giá nhất mà Pep Segura mang về sân Nou Camp là Ousmane Dembele và Philippe Coutinho đều không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại