Nữ sinh bỏ con một tuổi ở cổng chùa kèm bức thư: "Con còn phải đi lấy chồng"

Trình Ca |

Hình ảnh bé gái 1 tuổi nhảy nhót, cười đùa trên sân khiến những người xung quanh xót xa.

Câu chuyện về một bé gái hơn một tuổi bị bỏ rơi ở chùa Nhất, Ý Yên, Nam Định đang được chia sẻ. Trong bức thư mẹ bé để lại có viết rằng cô đang sinh viên, trót dại mà gia đình không nhận nên phải để bé ở lại chùa.

"Xin cho con. Nhà sự ạ, em là sinh viên vì tin người nên trót dại một lần, sinh ra bé. Em cố giữ và nuôi bé: Nguyễn Gia Hân. Nhưng gia đình bố mẹ không nhận.

Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này, xin gửi cháu vào cửa chùa, xin nhà sư nuôi dưỡng.

Mẹ đau lòng tạm biệt con.

Bé Gia Hân sinh ngày 6/6/2018".

Nữ sinh bỏ con một tuổi ở cổng chùa kèm bức thư: Con còn phải đi lấy chồng - Ảnh 1.

Bức thư đính kèm khi mẹ bỏ rơi bé.

Đây là bức thư mà mẹ bé đã gửi kèm. Dù đã nuôi bé được đến hơn một tuổi song vì muốn đi lấy chồng, gia đình lại không cho nhận nên đã cho đi con mình.

Bé gái hơn một tuổi hoàn toàn không biết chuyện bị bỏ rơi. Dù có đông người lạ xung quanh nhưng bé vẫn nhảy nhót, cười đùa. Chứng kiến hình ảnh này càng khiến nhiều người xót xa vì thương quá. Bé còn quá nhỏ để hiểu được việc từ nay sẽ không còn mẹ ở bên nữa.

Nữ sinh bỏ con một tuổi ở cổng chùa kèm bức thư: Con còn phải đi lấy chồng - Ảnh 2.

Bé gái nhảy nhót cười đùa.

Nữ sinh bỏ con một tuổi ở cổng chùa kèm bức thư: Con còn phải đi lấy chồng - Ảnh 3.

Đồ đạc mẹ bé để lại.

Dân mạng cũng dành sự bức xúc cho người mẹ trẻ nhẫn tâm cho con đi. Đã nuôi bé được đến một tuổi, bé đã quen hơi mẹ mà vẫn tiếp tục hành động nhẫn tâm như thế được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại