Nga tuyên bố thảm họa cháy tàu ngầm là bí mật quốc gia

Phương Anh |

Điện Kremlin ngày 3/7 nói họ không có kế hoạch công bố nguyên nhân tàu ngầm cháy khiến 14 quân nhân thiệt mạng, hay tiết lộ bất cứ chi tiết nào về nhiệm vụ tàu.

“Một số thông tin liên quan đến hạng mục bí mật quốc gia” – người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên. “Việc những thông tin như vậy không được tiết lộ là chuyện thông thường”, ông Peskov nói thêm.

Bí mật xung quanh nhiệm vụ của tàu lặn gặp nạn gợi liên tưởng đến vụ tai nạn của tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga năm 2000. Khi đó, hải quân Nga bị chỉ trích vì để bí mật quốc gia cản trở quá trình giải cứu và Tổng thống Putin, mới trong thời gian đầu nhiệm kỳ, bị chỉ trích vì phản ứng chưa hiệu quả. Các tường thuật chính thức cho biết tất cả 118 nạn nhân thiệt mạng gần như ngay lập tức sau hai vụ nổ trên tàu, tuy nhiên một cuộc điều tra sau đó tiết lộ ít nhất 23 người vẫn còn sống một thời gian.

Trả lời báo chí về sự cố ngày 1/7, ông Peskov nói, quan điểm của điện Kremlin “thống nhất với luật pháp Nga” về vấn đề bí mật quốc gia. “Người đứng đầu hải quân chắc chắn có tất cả những thông tin cần thiết” – ông Peskov nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tai nạn xảy ra khi con tàu, chưa xác định tên được cho là hoạt động với mục đích nghiên cứu đáy biển, đang thực hiện các bài kiểm tra. Tàu hiện được đưa về cảng Severomorsk, căn cứ chính của Hạm đội phía Bắc, Liên bang Nga.

Truyền thông Nga cho rằng đây là một trong những tàu ngầm bí mật nhất của nước này, tàu hạt nhân AS-12 Losharik , được thiết kế cho các nhiệm vụ nhạy cảm dưới sâu đáy đại dương – nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Trong tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm 2/7, 14 thủy thủ thiệt mạng trong vụ hoả hoạn tàu lặn Nga ở biển Barents do bị ngạt khí.

Bộ này không đề cập nguyên nhân dẫn tới thảm kịch mà chỉ nói rằng "ngọn lửa trên con tàu được dập tắt nhờ sự hy sinh của các thành viên thủy thủ đoàn". Matxcơva cũng bác bỏ các thông tin cho rằng đám cháy xuất phát từ vụ nổ khí gas trên tàu.

Tờ Komsomolskaya Pravda uy tín của Nga đưa tin, các thủy thủ đã hy sinh mạng sống để cứu tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại